(Baothanhhoa.vn) - Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam (Trung ương Đoàn) vừa trao trang thiết bị tặng chốt biên phòng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn hai huyện vùng cao Mường Lát và Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tặng trang thiết bị cho các chốt biên phòng để phòng, chống dịch COVID-19

Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam (Trung ương Đoàn) vừa trao trang thiết bị tặng chốt biên phòng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn hai huyện vùng cao Mường Lát và Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tặng trang thiết bị cho các chốt biên phòng để phòng, chống dịch COVID-19

Đoàn công tác thăm, tặng các trang thiết bị cho chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn.

Theo đó, ngày 6 và 7-1, đại diện Tỉnh đoàn cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, tặng các trang thiết bị cho 5 chốt kiểm soát dịch COVID-19, gồm chốt Cha Khót, chốt 328, chốt 327, chốt 326 và chốt Tà Ngơn thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn và chốt kiểm soát Bản Ón thuộc Đồn Biên phòng Tam Chung, huyện Mường Lát.

Tặng trang thiết bị cho các chốt biên phòng để phòng, chống dịch COVID-19Tặng các trang thiết bị cho chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại Đồn Biên phòng Tam Chung, huyện Mường Lát.

Các trang thiết bị tặng chốt biên phòng bao gồm: Loa kéo di động, bồn nước, dụng dịch sát khuẩn, nhiệt kế điện tử, máy lọc nước. Tổng trị giá các trang thiếu bị là 100 triệu đồng. Đây là hoạt động nằm trong Chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021”.

Anh Tuân


Anh Tuân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]