(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4-6, Ủy ban MTTQ huyện Quảng Xương, Đồn Biên phòng Sầm Sơn và UBND xã Quảng Nham đã ký kết thực hiện chương trình phối hợp phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19, xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực ven biển trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép”

Ngày 4-6, Ủy ban MTTQ huyện Quảng Xương, Đồn Biên phòng Sầm Sơn và UBND xã Quảng Nham đã ký kết thực hiện chương trình phối hợp phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19, xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực ven biển trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép”

Các đơn vị ký kết phối hợp phát động phong trào.

Tại lễ phát động, Đồn Biên phòng Sầm Sơn phối hợp với xã Quảng Nham đã thông tin, cập nhật cho người dân về diễn biến tình hình dịch, bệnh COVID-19; phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19, xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới ven biển; tổ chức cho người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời ký kết về việc tham gia cùng Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương trong phòng, chống dịch, bệnh COVID-19, chống xuất nhập cảnh trái phép với thôn trưởng của 13 thôn và các chủ phương tiện nghề cá của xã Quảng Nham.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng chức năng hướng dẫn các ngư dân thực hiện “3 không” gồm không xuất, nhập cảnh trái phép; không bao che, tiếp tay xuất, nhập cảnh trái phép; không tổ chức đưa đón, môi giới xuất, nhập cách trái phép; Khi phát hiện người xuất, nhập cảnh trái phép hoặc ở vùng dịch trở về, thông báo ngay cho chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Sầm Sơn.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]