(Baothanhhoa.vn) - Ngày 11-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Quảng Xương đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn

Ngày 11-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Quảng Xương đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn

Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện chủ đề năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở”, LĐLĐ huyện Quảng Xương đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

LĐLĐ huyện luôn chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc diễn biến tình hình tại các đơn vị; nắm bắt kịp thời tư tưởng, đời sống, việc làm của NLĐ, việc thực hiện các chế độ, chính sách của NLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, “Tháng Công nhân”, các cấp Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 700 triệu đồng. LĐLĐ huyện trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho 5 đoàn viên khó khăn, trị giá 170 triệu đồng; trao hỗ trợ cho 162 đoàn viên công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất Và Thương mại Nam Linh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền 81 triệu đồng…

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện phối hợp với các đối tác ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ đoàn viên để triển khai các chương trình phúc lợi cho NLĐ. Kết quả, có trên 2.248 đoàn viên, NLĐ được thụ hưởng từ chương trình với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn được chú trọng chỉ đạo thực hiện. Năm 2020, LĐLĐ huyện đã vận động thành lập được 2 Công đoàn cơ sở, phát triển mới 241 đoàn viên Công đoàn, đạt 100% kế hoạch.

Năm 2021, LĐLĐ huyện Quảng Xương sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, chế độ chính sách đối với đoàn viên, NLĐ…

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]