(Baothanhhoa.vn) - Sáng 21-7, tại Trung tâm hội nghị TP Thanh Hóa, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài” lần thứ VI, khu vực các huyện phía Nam Thanh Hóa. Tham gia hội thi có 7 đội, đến từ các đơn vị: Đông Sơn, Như Thanh, Nông Cống, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Quảng Xương và TP Thanh Hóa

Hội thi “Nhà Nông đua tài” lần thứ VI, khu vực các huyện phía Nam Thanh Hóa

Sáng 21-7, tại Trung tâm hội nghị TP Thanh Hóa, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài” lần thứ VI, khu vực các huyện phía Nam Thanh Hóa. Tham gia hội thi có 7 đội, đến từ các đơn vị: Đông Sơn, Như Thanh, Nông Cống, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Quảng Xương và TP Thanh Hóa

Hội thi “Nhà Nông đua tài” lần thứ VI, khu vực các huyện phía Nam Thanh Hóa

Ban tổ chức tặng Cờ lưu niệm cho 7 đội tham gia hội thi.

Phát biểu khai mạc hội thi, bà Hà Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh: Hội thi “Nhà nông đua tài”, được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, từ cấp cơ sở đến cấp Trung ương. Qua 5 kỳ tổ chức hội thi, với những thành công tiếp nối thành công, các cấp Hội Nông dân đã nâng tầm Hội thi thành sân chơi truyền thống, phương tiện truyền thông hữu hiệu của Hội, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân đối với bản thân, gia đình và xã hội; thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình đổi mới, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của quê hương, đất nước; khẳng định vị thế, vai trò chủ thể của các cấp Hội Nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Hội thi “Nhà Nông đua tài” lần thứ VI, khu vực các huyện phía Nam Thanh Hóa

Phần thi “Lời chào nhà nông” của huyện Như Thanh

Các đội sẽ lần lượt tham gia 4 phần thi: Lời chào nông dân; Kiến thức nhà nông; Nghe nông dân nói và So tài nhà nông.

Trong đó, phần thi Lời chào nông dân được thể hiện bằng hình thức múa hát, thơ ca, hò vè. Các đội sẽ giới thiệu về quê hương, hoạt động công tác Hội và phong trào của đơn vị. Ở phần thi Kiến thức nhà nông, các đội thi trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra theo hình thức trắc nghiệm. Mỗi đội thi được tham gia tối đa 3 thí sinh, thời gian tối đa cho mỗi câu hỏi và trả lời là 30 giây. Phần thi thứ ba là Nghe nông dân nói, trong vòng 10 phút, các đội thi thuyết trình về các chủ đề như sản xuất nông nghiệp; sáng kiến, sáng chế, ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm; chương trình mỗi xã 1 sản phẩm…

Hội thi “Nhà Nông đua tài” lần thứ VI, khu vực các huyện phía Nam Thanh Hóa

Tiết mục tham dự hội thi của TP Thanh Hóa

Cuối cùng là phần thi So tài nhà nông, các đội thi thể hiện năng khiếu, nghệ thuật, kỹ năng làm việc nhóm, sự đoàn kết, năng động, sáng tạo của hội viên nông dân bằng các tiểu phẩm vui, ca múa minh họa, kịch nói, tuồng, ca hò, cải lương... tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Hội thi “Nhà Nông đua tài” lần thứ VI, khu vực các huyện phía Nam Thanh Hóa

Phần thi “Nghe nông dân nói” của huyện Nông Cống

Kết thúc hội thi “Nhà nông đua tài” lần thứ VI khu vực các huyện phía Nam Thanh Hóa, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn ra đội đạt giải nhất và giải nhì đại diện cho khu vực tham dự vòng thi chung kết cấp tỉnh được tổ chức vào đầu tháng 8-2022 tại TP Thanh Hóa.

Ngày 24-7, Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được tổ chức với các đơn vị khu vực phía Bắc Thanh Hóa.

Hoàng Lan


Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]