(Baothanhhoa.vn) - Hồ Thủy lợi - Thủy điện Cửa Đạt đang xả lũ với lưu lượng 2.200m3/s.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hồ Thủy lợi - Thủy điện Cửa Đạt xả lũ lưu lượng 2.200m3/s

Hồ Thủy lợi - Thủy điện Cửa Đạt đang xả lũ với lưu lượng 2.200m3/s.

Nước dâng cao tại đập Thủy điện Bái Thượng do xả lũ.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn huyện Thường Xuân có mưa vừa, kết hợp với Thủy điện Hủa Na (Nghệ An) xả lũ với lưu lượng 2.200m3/s, để bảo an toàn cho công trình, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ sáng 16-8, hồ Thủy lợi - Thủy điện Cửa Đạt xả lũ lưu lượng 50m3/s, sau đó tăng lên 1.000m3/s và đến 6h sáng ngày 17-8 xả 1.800m3/s, đến 10h xả 2.200m3/s.

Một số diện tích cây trồng ven sông Chu qua địa bàn huyện Thường Xuân bị ngập úng.

Để bảo đảm an toàn cho vùng hạ du, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản thông báo đến các địa phương để tiến hành sơ tán dân khỏi vùng ngập lụt; đồng thời có kế hoạch bảo vệ cây trồng ở vùng bãi ven sông do ảnh hưởng của xả lũ. Ngoài ra, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn huyện Thường Xuân có xã Luận Khê bị chia cắt do nước dâng cao tại đập tràn Cửa Dụ. Tuyến đường từ thị trấn Thường Xuân đi xã Bát Mọt bị sạt lở gây ách tắc giao thông, 1 số diện tích cây trồng ở các xã vùng hạ du bị ngập úng.


Nhóm PV Thời sự

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]