(Baothanhhoa.vn) - Do thiếu vốn, dự án đê, kè biển Quảng Thái (Quảng Xương) dừng thi công khiến người dân địa phương lo lắng mỗi đợt mùa mưa bão đến gần.

Đê kè chắn sóng hơn 180 tỷ đồng dang dở suốt nhiều năm

Do thiếu vốn, dự án đê, kè biển Quảng Thái (Quảng Xương) dừng thi công khiến người dân địa phương lo lắng mỗi đợt mùa mưa bão đến gần.

Đê kè chắn sóng hơn 180 tỷ đồng dang dở suốt nhiều năm

Với chiều dài hơn 3,3km, dự án đê, kè chắn sóng biển Quảng Thái (huyện Quảng Xương) là một trong những dự án lớn của tỉnh Thanh Hóa nhằm đáp ứng yêu cầu phòng chống lụt bão, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản người dân trong mùa mưa bão.

Đê kè chắn sóng hơn 180 tỷ đồng dang dở suốt nhiều năm

Dự án với tổng mức đầu tư hơn 180 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương và vốn đối ứng của tỉnh. Chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, đơn vị nhận ủy thác quản lý dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa.

Đê kè chắn sóng hơn 180 tỷ đồng dang dở suốt nhiều năm

Theo đó, thời gian thực hiện từ tháng 11/2016 – tháng 11/2019. Sau hơn 1 năm rưỡi triển khai, dự án mới thực hiện được khoảng 400m đê kè tại thôn 1 (xã Quảng Thái). Kể từ đó cho đến nay, dự án “dậm chân tại chỗ” do chưa xác định được nguồn vốn phần còn lại bố trí cho dự án để thực hiện đến điểm dừng kỹ thuật.

Đê kè chắn sóng hơn 180 tỷ đồng dang dở suốt nhiều năm

Dang dở suốt nhiều năm, dự án kéo theo nhiều hệ lụy khiến người dân không khỏi lo lắng mỗi khi mùa mưa bão đến. Toàn bộ dự án đang trong quá trình “đắp chiếu” với những cấu kiện bê tông phủ kín rêu phong, cỏ dại. 400m đê kè tại thôn 1 cũng đang có dấu hiệu xuống cấp.

Đê kè chắn sóng hơn 180 tỷ đồng dang dở suốt nhiều năm

Ngày dự án bắt đầu thi công, người dân địa phương phấn khởi, vui mừng vì sắp có một công trình kè đê vững chãi, yên tâm mỗi đợt mưa bão về. Thế nhưng, suốt nhiều năm dự án dừng thi công khiến người dân không khỏi lo lắng.

Đê kè chắn sóng hơn 180 tỷ đồng dang dở suốt nhiều năm

Đến nay, đã hơn 3 năm kể từ ngày thi công dự án, các đơn vị thi công đã di chuyển máy móc, phương tiện đi nơi khác, chỉ còn lại những khối bê tông và một số máy hoen gỉ ở lại chơ vơ trên bờ biển.

Đê kè chắn sóng hơn 180 tỷ đồng dang dở suốt nhiều năm

Theo người dân địa phương, năm đầu triển khai dự án, tốc độ thi công diễn ra hết sức nhanh và khẩn trương. Đến năm 2018 thì dự án đột ngừng dừng thi công.

Đê kè chắn sóng hơn 180 tỷ đồng dang dở suốt nhiều năm

“Việc dự án dở dang khiến cuộc sống của chúng tôi cũng bị đảo lộn, nhất là mỗi mùa mưa bão đến. Ngoài ra, trước đây khu vực này là những rừng phi lao chắn sóng, do cốt nền mặt biển đã bị hạ thấp để thi công dự án nên cảnh quan cũng thay đổi theo. Bến thuyền ra biển của chúng tôi cũng trở nên khó khăn lắm”. Một người dân thôn 5, xã Quảng Thái chia sẻ.

Đê kè chắn sóng hơn 180 tỷ đồng dang dở suốt nhiều năm

Nhà điều hành dự án trơ khung bên bờ biển, khung cảnh hoang tàn, đổ nát là những gì còn sót lại .

Đê kè chắn sóng hơn 180 tỷ đồng dang dở suốt nhiều năm

Nhiều cấu kiện bê tông nằm trơ trọi ngoài bãi biển.

Đê kè chắn sóng hơn 180 tỷ đồng dang dở suốt nhiều năm

Khảo sát quanh dự án, theo ghi nhận của phóng viên, bờ biển tại các thôn 5, 6, 7 (xã Quảng Thái) đã xuất hiện tình trạng sạt lở. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do những rặng phi lao chắn sóng đã không còn nữa khiến bờ cát bị xói lở mỗi khi mưa bão đến, triều cường lên.

Đê kè chắn sóng hơn 180 tỷ đồng dang dở suốt nhiều năm

Ông Tô Văn Thục - Phó chủ tịch UBND xã Quảng Thái (Quảng Xương), cho biết: “Đã nhiều lần người dân kiến nghị đến chúng tôi, nhất là mỗi mùa mưa bão đến. Chúng tôi cũng rất lo ngại, nếu bão vào trực tiếp Thanh Hóa, triều cường dâng cao rất dễ gây tràn nước biển vào khu dân cư”.

Đê kè chắn sóng hơn 180 tỷ đồng dang dở suốt nhiều năm

Ngày 12/5/2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đã đi thị sát và làm việc về dự án. Qua đó, giao Sở Tài chính kết hợp với Sở KH&ĐT rà roát, xác định lại điểm dừng kỹ thuật dự án, tham mưu cho UBND tỉnh ra thông báo kết thúc dự án. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025. Huyện Quảng Xương có trách nhiệm quản lý dự án, tránh để tình trạng người dân lấn chiếm.

Tuấn Kiệt – Hoàng Đông

Tin liên quan:

Tuấn Kiệt – Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]