Đại sứ Mỹ tại Ukraine từ chức
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận các báo cáo trước đó của phương tiện truyền thông rằng Bridget Brink từ chức sau 3 năm tại vị.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận Đại sứ tại Ukraine Bridget Brink sẽ rời khỏi vị trí của mình trong tương lai gần. Các phương tiện truyền thông bắt đầu đưa tin từ nhiều ngày trước rằng nhà ngoại giao này sẽ sớm từ chức.
Khi được yêu cầu bình luận trong cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết “Brink đã làm đại sứ tại Ukraine trong 3 năm, trong thời kỳ chiến tranh, trong 3 năm đó bà đã có thành tích phi thường và chúng tôi chúc bà mọi điều tốt đẹp”.
Khi được một phóng viên tiếp tục thúc giục đưa ra lời xác nhận rõ ràng, Bruce trả lời rằng vị đại sứ đang "trở về nhà. Đúng vậy."
Reuters trích dẫn nguồn tin ẩn danh, đã đưa tin Brink tự nguyện rời đi. Được cựu Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm, bà đã làm đại sứ tại Kiev kể từ tháng 5/2022.
Mặc dù chưa có thông tin chính thức về người thay thế, hãng tin Reuters đã trích dẫn một nguồn giấu tên cho biết Chris Smith, phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách Đông Âu nằm trong số các ứng cử viên đang được cân nhắc. Smith từng giữ chức phó trưởng phái bộ tại đại sứ quán Mỹ tại Ukraine từ năm 2022 đến năm 2023.
Việc từ chức của Brink diễn ra vào thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tích cực tham gia vào hoạt động ngoại giao với Nga nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.
TD
{name} - {time}
-
2025-04-13 07:00:00
Chiến tranh Ukraine phơi bày những khiếm khuyết của vũ khí Đức
-
2025-04-13 06:57:00
Lý do Mỹ đưa hơn 6.000 người nhập cư vào “danh sách người đã chết”
-
2025-04-12 09:41:00
Argentina đạt thỏa thuận với IMF về khoản vay 20 tỷ USD
Ấn Độ thử nghiệm thành công bom lượn tầm xa “Gaurav”
Mỹ không còn là Chủ tịch Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine
Iran có thể đưa ra thỏa thuận hạt nhân tạm thời
Ngoại trưởng Nga: EU vẫn mù quáng trước nguyên nhân xung đột ở Ukraine
Các đồng minh cam kết mức viện trợ quân sự kỷ lục 23,8 tỷ đô la cho Ukraine
Mỹ tăng cường quân đội trước các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran
EU đưa ra lời đe dọa đối với các công ty công nghệ lớn của Mỹ
Trung Quốc tăng thuế đối với hàng hóa Mỹ lên 125%
Tàu sân bay thứ hai của Mỹ được triển khai gần Iran