(Baothanhhoa.vn) - Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, tướng Pierre Schill cho biết Paris sẵn sàng gửi quân tới Ukraine ngay từ năm sau như một phần trong các đảm bảo an ninh do những người ủng hộ Kiev ở phương Tây đề xuất trong trường hợp ngừng bắn.
(Baothanhhoa.vn) - Trước tình trạng căng thẳng leo thang giữa Pakistan và Afghanistan, ngày 14/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lâm Kiếm cho biết, Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc cải thiện và phát triển quan hệ giữa hai...
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 13/10 cho rằng tuyên bố gần đây của Pháp, Đức và Anh (nhóm E3) về việc sẵn sàng khởi động lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran là “thiếu thiện chí và không chân thành.”
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Ngoại giao Nga ngày 8/10 lên tiếng cảnh báo rằng việc Mỹ triển khai tên lửa Tomahawk tới Ukraine sẽ gây tổn hại không thể khắc phục cho quan hệ Moscow - Washington và làm phức tạp thêm các nỗ lực giải quyết cuộc chiến ở Ukraine.
(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu trong cuộc họp báo bên lề tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc tại thành phố New York (Mỹ), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Moscow và Washington đã nhất trí tổ chức vòng tham vấn thứ ba về các vấn đề song phương còn tồn đọng...
(Baothanhhoa.vn) - Ấn Độ đã bác bỏ phát biểu của Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte - cho rằng sau khi Mỹ áp đặt mức phạt đối với Ấn Độ vì mua dầu của Nga, Thủ tướng Narendra Modi đã yêu cầu Moskva giải thích chiến lược về Ukraine.
(Baothanhhoa.vn) - Israel đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi World Cup 2026, khi Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) chuẩn bị bỏ phiếu về đề xuất đình chỉ các đội tuyển và câu lạc bộ Israel khỏi các giải đấu quốc tế. Động thái này diễn ra trong bối cảnh làn sóng kêu...
Cố vấn Thủ tướng kiêm Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, ông Majid bin Mohammed Al Ansari, cho biết Doha sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Arab-Hồi giáo vào ngày 15/9 nhằm thảo luận về những diễn biến gần đây trong khu vực.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 4-8/8 của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., lãnh đạo hai nước đã nhất trí thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời ký 14 thỏa thuận song phương trong nhiều lĩnh vực then chốt cùng quan tâm.
Ngày 28/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết một nhóm chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ tới Iran trong vòng 2 tuần tới nhằm thảo luận phương thức hợp tác mới giữa hai bên.
Theo phóng viên tại Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Manet tối 27/7 đã xác nhận sẽ dẫn đầu phái đoàn nước này tham dự cuộc tham vấn đặc biệt tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia vào ngày 28/7 nhằm tìm kiếm khả năng đạt được hòa bình tại khu vực biên giới với Thái Lan.
Đại sứ Campuchia tại Liên hợp quốc Chhea Keo ngày 25/7 tuyên bố nước này muốn đạt được “một lệnh ngừng bắn ngay lập tức” với Thái Lan, sau khi các cuộc không kích và đấu pháo gây thương vong giữa hai nước diễn ra trong 2 ngày liên tiếp.
Ngày 21/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết nước này và 3 nước châu Âu gồm Anh, Pháp và Đức (nhóm E3) dự kiến tiến hành đàm phán hạt nhân vào ngày 25/7 tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Chiều 3/7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết tình hình bảo hộ công dân Việt Nam ở khu vực Trung Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:
(Baothanhhoa.vn) - Cả nước đồng loạt công bố sáp nhập đơn vị hành chính và lãnh đạo chủ chốt; Tổng Bí thư dự lễ Công bố các Nghị quyết về sáp nhập đơn vị hành chính ở Thành phố Hồ Chí Minh; Thủ tướng: Hải Phòng (mới) gương mẫu, đi đầu xây dựng thành phố XHCN trong kỷ...