(Baothanhhoa.vn) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiến hành một đợt cải tổ mạnh mẽ trong bộ máy ngoại giao khi quyết định triệu hồi gần 30 đại sứ và quan chức cấp cao đang công tác ở nước ngoài, nhằm tái định hình chính sách đối ngoại theo ưu tiên “Nước Mỹ trên hết”.
Tổng thống Donald Trump ngày 25/8 cho biết Mỹ sẽ tiếp nhận 600.000 sinh viên Trung Quốc trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra với Bắc Kinh.
Trong một bước đi mới nhằm siết chặt chính sách nhập cư, Mỹ thông báo sẽ thực hiện chương trình thí điểm yêu cầu người xin thị thực du lịch hoặc công tác từ một số nước sẽ phải đặt cọc khoản tiền lên tới 15.000 USD nhằm ngăn chặn tình trạng quá hạn thị thực, một vấn đề được...
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23/7 tuyên bố mở cuộc điều tra đối với việc Đại học Harvard tham gia chương trình dành cho các nhà nghiên cứu và khách mời quốc tế.
(Baothanhhoa.vn) - Sau vụ tập kích Iran, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban bố cảnh báo toàn cầu đối với công dân giữa lúc tâm lý chống Mỹ đang gia tăng trên toàn cầu. Bên cạnh đó, các nước đang đẩy nhanh nỗ lực sơ tán công dân khỏi Israel và Iran do tình hình an ninh bất ổn.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/6 thông báo sẽ nối lại quy trình cấp thị thực cho sinh viên nước ngoài sau thời gian tạm dừng, nhưng tất cả ứng viên sẽ phải cung cấp quyền truy cập công khai vào tài khoản mạng xã hội để chính phủ kiểm tra.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ đạo tất cả các cơ quan đại diện ở nước ngoài và các bộ phận lãnh sự khôi phục việc xử lý visa cho sinh viên của Đại học Harvard và visa cho khách trao đổi (hạng visa (F-1) và trao đổi học thuật (J-1).
Ngày 29/5, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát đi tín hiệu có thể sẽ rút lại ý định thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard và thay vào đó sẽ theo đuổi một tiến trình mang tính hành chính hơn.
Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã đăng tải thông báo về việc gia hạn thêm 1 năm lệnh cấm công dân sử dụng hộ chiếu Mỹ để đến Triều Tiên, bao gồm cả hoạt động quá cảnh, nếu không được cấp phép đặc biệt.
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đã liên lạc với cả Ấn Độ và Pakistan, kêu gọi hướng tới "giải pháp có trách nhiệm" trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia châu Á sau cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo gần đây ở Kashmir.