Chi tiêu quốc phòng NATO tăng gần 20%

(Baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo thường niên công bố ngày 26/3 tại Brussels, chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu và Canada tăng gần 20% trong năm 2025, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp duy trì đà tăng mạnh.

Chi tiêu quốc phòng NATO tăng gần 20%

Theo báo cáo thường niên công bố ngày 26/3 tại Brussels, chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu và Canada tăng gần 20% trong năm 2025, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp duy trì đà tăng mạnh.

Chi tiêu quốc phòng NATO tăng gần 20%

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: NATO.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đánh giá mức tăng này là “ấn tượng”, cho thấy các đồng minh ngày càng chú trọng hơn tới yêu cầu bảo đảm an ninh trong bối cảnh môi trường quốc tế diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, Đức đã nâng chi tiêu quốc phòng lên 2,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), phản ánh sự điều chỉnh rõ rệt trong chính sách.

Theo báo cáo, tổng chi tiêu quốc phòng của châu Âu và Canada đạt 574 tỷ USD trong năm 2025, tăng 20% so với năm trước. Tính từ năm 2014, mức chi này đã tăng hơn gấp đôi về giá trị thực tế.

Lần đầu tiên, tất cả các quốc gia thành viên NATO đều đạt mục tiêu chi tối thiểu 2% GDP cho quốc phòng. Một số nước đã vượt ngưỡng này, tiến gần hoặc đạt mục tiêu mới 3,5% GDP đặt ra cho năm 2035.

Mỹ tiếp tục là nước chi tiêu quốc phòng lớn nhất với 838 tỷ USD, chiếm hơn một nửa tổng ngân sách NATO. Tuy nhiên, tỷ trọng của Mỹ đã giảm so với năm trước, cho thấy sự gia tăng đóng góp từ các đồng minh châu Âu và Canada.

Dù vậy, mức chi giữa các quốc gia vẫn chưa đồng đều. Một số nước như Bỉ, Canada, Tây Ban Nha và Italia mới chỉ đạt ngưỡng 2% GDP, trong khi nhiều quốc gia Đông Âu và Bắc Âu duy trì tỷ lệ cao hơn.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở La Haye (Hà Lan) tháng 6/2025, các nước thành viên đã cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035, trong đó 3,5% dành cho quốc phòng cốt lõi và 1,5% cho các lĩnh vực liên quan.

Chi tiêu quốc phòng NATO tăng gần 20%

NATO hoan nghênh các nước thành viên đạt mức chi tối thiểu 2% tổng sản phẩm quốc nội cho quốc phòng. Ảnh: DW.

Tổng Thư ký NATO nhấn mạnh việc tăng chi tiêu là cần thiết để bảo đảm chia sẻ gánh nặng an ninh công bằng hơn trong liên minh. Đồng thời cảnh báo môi trường an ninh tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong đó Nga vẫn được xem là thách thức đáng kể đối với khu vực châu Âu - Đại Tây Dương.

Thanh Giang

Nguồn: DRM News, DW.

Tin liên quan:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

IMF khôi phục quan hệ với Venezuela sau 7 năm gián đoạn

IMF khôi phục quan hệ với Venezuela sau 7 năm gián đoạn

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết đã quyết định khôi phục quan hệ làm việc với Venezuela, chấm dứt tình trạng gián đoạn kéo dài từ năm 2019 do các bất đồng liên quan đến vấn đề công nhận chính quyền tại quốc gia Nam Mỹ này.
IAEA điều tra sự cố mất điện lưới tại nhà máy Zaporizhzhia, dấy lên lo ngại an toàn hạt nhân tại Ukraine

IAEA điều tra sự cố mất điện lưới tại nhà máy Zaporizhzhia, dấy lên lo ngại an toàn hạt nhân tại Ukraine

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đã mở cuộc điều tra liên quan đến sự cố mất nguồn điện bên ngoài tạm thời tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine, nhằm xác định nguyên nhân và đánh giá các rủi ro đối với an toàn hạt nhân.
Syria tiếp quản toàn bộ căn cứ quân sự do Mỹ triển khai

Syria tiếp quản toàn bộ căn cứ quân sự do Mỹ triển khai

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16/4, Syria thông báo đã hoàn tất việc tiếp quản toàn bộ các cơ sở quân sự từng do Mỹ triển khai, sau khi đoàn binh sĩ và trang thiết bị cuối cùng rời căn cứ không quân Qasrak tại tỉnh Hasakah, Đông Bắc nước này. Động thái này khép lại sự hiện...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh