Tổng Thư ký NATO chính thức công bố mức chi tiêu quốc phòng mới tương đương 5% GDP
Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại La Haye (Hà Lan), ngày 23/6, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte chính thức công bố, các quốc gia thành viên đã đạt được đồng thuận về mức chi tiêu quốc phòng mới, tương đương 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) mỗi nước.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte. (Ảnh: APA)
Tổng thư ký Mark Rutte khẳng định đây là một “bước nhảy vọt đầy tham vọng, mang tính lịch sử và có ý nghĩa then chốt đối với an ninh tập thể”.
Theo ông Rutte, mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng của NATO sẽ chứng kiến các đồng minh tài trợ để tăng gấp 5 lần năng lực phòng không, mua thêm “hàng nghìn” xe tăng và xe bọc thép cùng “hàng triệu viên đạn”.
Ông Rutte nói: “Môi trường an ninh của chúng ta đã thay đổi” và cho biết thêm rằng, nếu liên minh không tăng chi tiêu và sản xuất thì “sự răn đe sẽ không đủ mạnh” trong vài năm tới.
Tổng Thư ký NATO nhấn mạnh tổ chức này không chấp nhận các cơ chế ngoại lệ hay thỏa thuận song phương và tất cả các thành viên, kể cả Tây Ban Nha đã cam kết thực hiện mục tiêu chi tiêu mới.
Mục tiêu sẽ được chia thành hai phần: 3,5% GDP sẽ được chi cho chi tiêu quân sự cốt lõi (bao gồm trang thiết bị quân sự), trong khi 1,5% dành cho các khoản đầu tư liên quan đến quốc phòng nhằm thúc đẩy khả năng cơ động của quân đội, an ninh mạng, hợp tác quân sự và dân sự cũng như khả năng phục hồi trước các mối đe dọa hỗn hợp.
Các nhà lãnh đạo đến từ 32 quốc gia đồng minh dự kiến sẽ ký cam kết thỏa thuận chi tiêu quốc phòng mới vào ngày 25/6 tới.
Theo các nguồn tin của Euronews, các nước đồng minh cần phải đạt được mục tiêu này chậm nhất vào năm 2035. Tuy nhiên, trong một phát biểu đưa ra hôm 23/6, đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết, đối với Washington mốc thời gian là càng sớm càng tốt.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các nước thành viên tăng ngân sách quốc phòng từ 2% lên 5% GDP. Đề xuất này sau đó được điều chỉnh thành 3,5% GDP cho chi tiêu quốc phòng thuần túy, cùng 1,5% cho cơ sở hạ tầng và các dịch vụ liên quan, bao gồm xây dựng cầu chống xe tăng và mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng - an ninh mạng.
Thúy Hà
(Nguồn: Euronews)
{name} - {time}
-
2025-06-24 10:59:00
Đức yêu cầu Mỹ đưa ra lộ trình rút quân khỏi Châu Âu
-
2025-06-24 08:58:00
Tổng thống Mỹ bất ngờ tuyên bố Israel và Iran đồng ý ngừng bắn “hoàn toàn và toàn diện”
-
2025-06-23 16:21:00
Mỹ ban bố cảnh báo toàn cầu với công dân
Lãnh tụ tối cao Iran lần đầu lên tiếng sau đòn không kích của Mỹ
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn vụ Mỹ tấn công Iran; Nga-Trung Quốc-Pakistan trình dự thảo thúc đẩy lệnh ngừng bắn
Quốc hội Iran bỏ phiếu ủng hộ việc đóng eo biển Hormuz
NATO đạt thỏa thuận về tiêu chuẩn “cao hơn đáng kể” với chi tiêu quốc phòng
Mỹ: Vô hiệu hóa đối tượng vũ trang, ngăn nguy cơ xả súng vào nhà thờ 150 người
Campuchia tuyên bố ngừng nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan
Nga, Trung Quốc lên án việc Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân của Iran
Người Iran chạy trốn khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá trong hành trình dài và đầy hiểm nguy
Thủ tướng Thái Lan khẳng định không từ chức, cam kết giải quyết các thách thức của đất nước