Căng thẳng ở Trung Đông: Lãnh đạo 9 nước EU ở Địa Trung Hải kêu gọi ngừng bắn
Trong tuyên bố kết thúc Hội nghị thượng đỉnh MED9 lần thứ 11 tại Cộng hòa Cyprus, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tình hình ở Trung Đông vô cùng đáng báo động,”đòi hỏi “một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.”
Các nhà lãnh đạo tại cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh MED9 ở Paphos, Cộng hòa Cyprus, ngày 11/10/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các nhà lãnh đạo của 9 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) ở Địa Trung Hải, được gọi là MED9, ngày 11/10 đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Trung Đông và thúc giục nối lại những nỗ lực ngoại giao để giải quyết các cuộc xung đột đang diễn ra trong khu vực.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông-Bắc Phi, trong tuyên bố kết thúc Hội nghị thượng đỉnh MED9 lần thứ 11 tại thành phố Paphos, Cộng hòa Cyprus, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng “tình hình đang diễn ra ở Trung Đông vô cùng đáng báo động,” đòi hỏi “một lệnh ngừng bắn ngay lập tức” và nhanh chóng cung cấp viện trợ nhân đạo cho Liban.
MED9 kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và tham gia vào các nỗ lực hòa giải để xoa dịu căng thẳng. Nhóm này cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với tất cả các nghị quyết của Liên hợp quốc liên quan đến Trung Đông và cam kết hợp tác để tác động đến các chính sách rộng hơn của EU về các vấn đề của khu vực.
Tuyên bố cho biết thêm trong bối cảnh tình hình leo thang ở Trung Đông, xung đột Nga-Ukraine và áp lực chính trị, kinh tế và xã hội dai dẳng, định dạng hợp tác khu vực MED9 cho thấy tính hiệu quả để định hình các phản ứng của châu Âu đối với những thách thức chung.
Chủ tịch nhóm MED9 là Cộng hòa Cyprus đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh có sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ của Pháp, Hy Lạp, Italy, Croatia, Malta, Slovenia và Tây Ban Nha, trong khi Bồ Đào Nha cử đại diện là ngoại trưởng tham gia. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cũng tham dự sự kiện.
Bên lề Hội nghị thượng đỉnh MED9 , Quốc vương Jordan Abdullah II đã tiến hành một loạt cuộc gặp cấp cao với các nhà lãnh đạo châu Âu, nhằm thảo luận về những nỗ lực giúp hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông.
Ông Abdullah đã gặp Tổng thống Cộng hòa Cypru Nikos Christodoulides, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis, Thủ tướng Slovenia Robert Golob và Thủ tướng Malta Robert Abela.
Theo hãng thông tấn Jordan (JNA), các cuộc thảo luận tập trung vào tình hình bạo lực leo thang ở Dải Gaza và Liban, trong đó Quốc vương Jordan thúc giục tăng cường nỗ lực để đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện và chấm dứt xung đột. Ông cũng nhấn mạnh phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo nhanh chóng và không bị cản trở cho Dải Gaza.
Quốc vương Abdullah cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực gia tăng của những người định cư cực đoan ở Bờ Tây và các hành vi vi phạm những địa điểm tôn giáo ở Jerusalem, đồng thời cảnh báo rằng khu vực này sẽ vẫn chìm trong bạo lực trừ khi một giải pháp chính trị khả thi, dựa trên khuôn khổ hai nhà nước được áp dụng.
Ngoài tình hình khu vực, các cuộc gặp còn đề cập đến việc tăng cường và mở rộng hợp tác giữa Jordan và EU.
Thái tử Hussein bin Abdullah, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng ngoại giao Jordan Ayman Safadi và các quan chức chủ chốt khác cũng tham dự các cuộc thảo luận của Quốc vương Abdullah với lãnh đạo cấp cao của các nước châu Âu./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-07-11 07:10:00
Nga bắn hạ UAV Ukraine gần Moskva, chiến sự tiếp diễn
-
2025-07-10 20:55:00
EU rót hàng tỷ euro giúp Ukraine tái thiết sau chiến tranh
-
2025-07-10 09:48:00
Fatah, Hamas và Israel: Toan tính của ba bên, ai thực sự vì người Palestine?
Nga ban hành quy tắc đạo đức AI trong lĩnh vực tài chính
Tổng thống Mỹ ra thông báo áp thuế 50% đối với đồng nhập khẩu
Hơn 300 máy bay của Nhật Bản và Mỹ tham gia tập trận trên không
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị bắt giữ lần thứ 2
Chính phủ Pháp công bố dự thảo ngân sách “thắt lưng buộc bụng” năm 2025
Tổng thống Ukraine bàn với các đồng minh châu Âu kế hoạch chấm dứt xung đột
Bão chồng bão, nước Mỹ đang gặp thách thức lớn
Tổng thống Nga ký sắc lệnh bãi bỏ yêu cầu thị thực đối với công dân Gruzia
Ông Kim Jong-un chủ trì chiêu đãi dịp 79 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên