Ba Lan không triển khai quân tới Iran, ưu tiên an ninh khu vực
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 17/3 tuyên bố, nước này sẽ không triển khai lực lượng quân sự tới Iran, nhấn mạnh xung đột hiện nay không tác động trực tiếp tới lợi ích an ninh cốt lõi của Warsaw.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: Aawsat.
Phát biểu tại cuộc họp chính phủ, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định Ba Lan “không có kế hoạch tiến hành bất kỳ chiến dịch nào tại Iran”, đồng thời cho biết lập trường này đã được trao đổi với Mỹ và các đồng minh. Quyết định áp dụng cho toàn bộ các quân binh chủng, bao gồm lục quân, không quân và hải quân.
Theo lãnh đạo Ba Lan, ưu tiên chiến lược của nước này vẫn tập trung vào môi trường an ninh gần kề, trong bối cảnh xung đột liên quan Ukraine tiếp tục kéo dài và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ông nhấn mạnh việc tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông NATO, cũng như bảo đảm an ninh khu vực Baltic, là những trụ cột trong chính sách quốc phòng hiện nay.
Tuyên bố của Ba Lan được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các đồng minh tham gia nỗ lực bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu mỏ giao dịch toàn cầu. Khu vực này đang đối mặt nguy cơ mất ổn định do các diễn biến quân sự leo thang liên quan xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.
Tuy nhiên, phản ứng từ các nước châu Âu cho thấy xu hướng thận trọng. Nhiều quốc gia, trong đó có Đức, Tây Ban Nha và Italy, cũng cho biết chưa có kế hoạch điều động lực lượng tới Trung Đông trong giai đoạn hiện nay.

Ba Lan loại trừ khả năng gửi quân đến Iran. Ảnh: Al Jazeera.
Giới quan sát nhận định, quyết định của Ba Lan phản ánh sự điều chỉnh chiến lược rộng hơn trong nội bộ châu Âu, khi các nước cân nhắc giữa nghĩa vụ trong liên minh và yêu cầu bảo đảm an ninh nội địa. Trong bối cảnh nguồn lực quân sự còn hạn chế và áp lực an ninh khu vực gia tăng, việc ưu tiên các lợi ích gần được xem là lựa chọn thực dụng, nhằm duy trì ổn định và khả năng răn đe trong dài hạn.
Thanh Giang
Nguồn: The Milli Chronicle.





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu