Ba Lan xây dựng quân đội hùng mạnh nhất khu vực
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cam kết xây dựng lực lượng quân sự hùng mạnh nhất khu vực theo học thuyết quốc gia mới.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vừa công bố học thuyết quốc gia mới nhằm biến Warsaw thành một “phép màu kinh tế” được bảo vệ bởi “đội quân hùng mạnh nhất trong khu vực” trong bài phát biểu kỷ niệm 1.000 năm thành lập Ba Lan.
Phát biểu tại Gniezno, thành phố nơi vị vua đầu tiên của Ba Lan được trao vương miện cách đây một thiên niên kỷ, Donald Tusk đã phác thảo 3 “trụ cột” của học thuyết mới.
“Chúng ta sẽ có quân đội mạnh nhất trong khu vực. Đừng nói rằng điều đó là không thể. Quân đội của chúng ta phải có khả năng vượt qua mọi mối đe dọa. Từ phía đông, phía tây, phía nam,” Tusk nói trong bài phát biểu của mình, hứa sẽ “tận dụng kinh nghiệm bi thảm, đầy kịch tính của cuộc chiến đang diễn ra bên ngoài biên giới của chúng ta.”
Học thuyết mới được đặt theo tên của gia tộc cầm quyền đầu tiên trong lịch sử Ba Lan, cũng nhằm mục đích xây dựng “nền kinh tế mạnh nhất trong khu vực” và củng cố vị thế chính trị của đất nước trên trường quốc tế.
“Ba Lan đang củng cố vị thế của mình trong số những quốc gia dẫn đầu tuyệt đối về tăng trưởng kinh tế ở châu Âu,” Donald Tusk nói, gọi nền kinh tế là trụ cột thứ hai của học thuyết. “Hôm nay, chúng ta chỉ còn cách một bước nữa là không chỉ ở châu Âu mà trên toàn thế giới, mọi người sẽ thốt lên với sự ngưỡng mộ: Ồ, Ba Lan, đây là một phép màu kinh tế.”
Donald Tusk cho biết ảnh hưởng chính trị trong EU và trên toàn cầu hình thành nên trụ cột thứ ba của học thuyết, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ chặt chẽ với “đồng minh quan trọng nhất” của Warsaw là Washington.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda thậm chí còn thúc giục Washington chuyển một phần kho vũ khí hạt nhân của mình được lưu trữ ở Tây Âu hoặc Mỹ đến Ba Lan. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ông sẽ “sốc” nếu Tổng thống Donald Trump ủng hộ ý tưởng này.
Ba Lan là một trong những nước ủng hộ chính của Ukraine kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào năm 2022, cung cấp hơn 5,1 tỷ euro (5,7 tỷ đô la) viện trợ, trong đó hơn 70% là viện trợ quân sự, theo Viện Kiel của Đức. Nước này cũng đã tiếp nhận một số lượng lớn người tị nạn Ukraine, mặc dù thái độ của công chúng được cho là đã nguội lạnh trong bối cảnh dòng người liên tục đổ về.
Các quan chức Ba Lan đang kêu gọi quân sự hóa để giải quyết mối đe dọa được cho là do Nga gây ra. Moscow bác bỏ những tuyên bố này, cho rằng các nhà lãnh đạo NATO và EU chỉ đang “gieo rắc nỗi sợ hãi” để thúc đẩy người dân của họ ủng hộ quân sự hóa hơn nữa.
TD
{name} - {time}
-
2025-04-27 16:30:00
CNN: Tổng thống Putin đã đánh bại các tổng thống Mỹ, ông Trump chỉ là người mới nhất
-
2025-04-27 15:15:00
Canada: Đâm xe tại lễ hội của người Philippines, nhiều người chết và bị thương
-
2025-04-27 11:52:00
Toàn cảnh chiến dịch Kursk của Nga
Nga bắt giữ điệp viên Ukraine trong vụ nổ xe khiến tướng cấp cao thiệt mạng
Cảnh báo mới nhất của ông Trump với tổng thống Nga
Quân đội Triều Tiên đã giúp Nga giải phóng Kursk như thế nào
Nga ca ngợi chủ nghĩa anh hùng của quân đội Triều Tiên ở khu vực Kursk
Nga giải phóng hoàn toàn khu vực Kursk, xác nhận quân đội Triều Tiên tham chiến
Ông Trump phản ứng về vụ đánh bom xe ở Moscow khiến tướng Nga thiệt mạng
Thoả thuận hoà bình sắp về đích, Tổng thống Mỹ kêu gọi Ukraine và Nga gặp nhau để đàm phán cấp cao
Nước Mỹ đứng trước nguy cơ thiếu hụt hàng hóa vì chính sách thuế quan
Quân đội Ấn Độ và Pakistan tiếp tục đấu súng