(Baothanhhoa.vn) - Công an TP Sầm Sơn đang tạm giữ 3 đối tượng trong 2 chuyên án ma tuý mà lực lượng Công an thành phố vừa phá. 3 đối tượng bị bắt giữ là Lê Văn Hùng (SN 1973), Nguyễn Hữu Bình (SN 1978), Cao Văn Tình (SN 1987) đều ở phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn.

Công an TP Sầm Sơn triệt xoá 2 điểm phức tạp về ma túy

Công an TP Sầm Sơn đang tạm giữ 3 đối tượng trong 2 chuyên án ma tuý mà lực lượng Công an thành phố vừa phá. 3 đối tượng bị bắt giữ là Lê Văn Hùng (SN 1973), Nguyễn Hữu Bình (SN 1978), Cao Văn Tình (SN 1987) đều ở phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn.

Công an TP Sầm Sơn triệt xoá 2 điểm phức tạp về ma túy

Theo đó, tổ công tác Công an TP Sầm Sơn trên đường làm nhiệm vụ vừa bắt quả tang đối tượng Lê Văn Hùng đang bán ma tuý cho Nguyễn Bá Linh (SN 1986) ở phường Hải Thành và Trần Văn Long (SN 1988) ở phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, thu giữ tại chỗ 19 gói giấy nhỏ có chứa chất nghi là ma tuý cùng gần 6 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Hùng, lực lượng Công an thu nhiều tang vật có liên quan. Để bán ma tuý Hùng đã làm 2 lớp cổng, gắn camera theo dõi.

Tiếp đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma tuý, Công an TP Sầm Sơn phối hợp Công an phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn phát hiện tại một quán Internet ở phường Trường Sơn Nguyễn Hữu Bình đang bán 2 gói nhỏ Heroin cho Viên Đình Cường (SN 1973) ở xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn, thu giữ trên người Cường và Bình nhiều gói và túi nhỏ có chứa các chất nghi là ma tuý.

Tiến hành khám xét tại chỗ lực lượng Công an bắt giữ thêm đối tượng Cao Văn Tình (SN 1987) ở phường Bắc Sơn, và Nguyễn Thị Yến (SN 1986) ở phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, thu giữ 2 gói có chứa chất bột màu trắng nghi là ma tuý.

Các vụ việc đang được Công an TP.Sầm Sơn củng cố hồ sơ, mở rộng vụ án.

Phạm Hoà


Phạm Hoà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]