(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh chủ động và tăng cường phối hợp với các ngành thực hiện lồng ghép có hiệu quả các hoạt động phòng chống tội phạm (PCTP) và tệ nạn xã hội (TNXH), góp phần bảo đảm trật tự, an ninh xã hội tại địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chủ động tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh chủ động và tăng cường phối hợp với các ngành thực hiện lồng ghép có hiệu quả các hoạt động phòng chống tội phạm (PCTP) và tệ nạn xã hội (TNXH), góp phần bảo đảm trật tự, an ninh xã hội tại địa phương.

Một buổi truyền thông phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật .

Các hoạt động trọng tâm được Hội LHPN tỉnh tập trung thực hiện, như: Nghị quyết Liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và TNXH” giai đoạn 2017 - 2020; phối hợp với Trại giam Thanh Phong, Trại giam số 5 (Bộ Công an) và Trại tạm giam Công an tỉnh thực hiện “Giáo dục, cải tạo phạm nhân nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2016-2020”; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, hải đảo và “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 – 2020...

Với phương châm “phòng ngừa là chính”, Hội LHPN tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, tranh thủ sự quan tâm ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền và vai trò của các cấp hội tổ chức các hoạt động PCTP và TNXH thông qua thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Dự án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”; tiểu Đề án 2 “Truyền thông phòng chống mua bán người tại cộng đồng”; Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”... Để hội viên, phụ nữ dễ hiểu, dễ nhớ kiến thức, các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như: Tập huấn, hội thi, tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ, truyền thông tại cộng đồng... Qua đó, giúp hội viên, phụ nữ vận dụng vào cuộc sống, thay đổi, điều chỉnh hành vi và tích cực tham gia PCTP, TNXH tại địa phương, nhất là tệ nạn ma túy, mại dâm..., góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các TNXH, giúp hội viên phụ nữ gìn giữ cuộc sống gia đình bình yên, hạnh phúc.

7 tháng đầu năm 2018, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo thành lập 8 câu lạc bộ (CLB) điểm “Phòng chống mua bán người tại cộng đồng” và 8 lớp bồi dưỡng kiến thức cho các thành viên, ban chủ nhiệm CLB; 5 cuộc tư vấn lưu động và trợ giúp pháp lý; 63 buổi truyền thông phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình cho gần 5.000 cán bộ, hội viên phụ nữ, học sinh các trường tiểu học, THCS và các tầng lớp nhân dân; bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 1.600 chi hội trưởng, ban chủ nhiệm các CLB về kỹ năng hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; in ấn, phát hành tờ rơi, cấp phát hàng ngàn sổ tay làm tài liệu sinh hoạt tuyên truyền về PCTP, phòng chống ma túy, mua bán người, quyền và trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em đến tận các chi hội.

Các cấp hội phụ nữ cơ sở tăng cường nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đời sống, nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ; củng cố, duy trì xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về công tác PCTP, phòng chống ma túy, mua bán người; cung cấp gần 2.000 tin, bài tuyên truyền và nhiều nguồn tin có giá trị về các đối tượng mua bán người, xâm hại trẻ em giúp cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý kịp thời; phối hợp nắm bắt và theo dõi các đối tượng mãn hạn tù là chồng, con, người thân, phụ nữ để có phương pháp vận động, cảm hóa, hỗ trợ, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng. Tiêu biểu như Hội LHPN xã Đông Ninh (Đông Sơn) hỗ trợ con giống, giới thiệu việc làm cho 1 người sau mãn hạn tù trở về địa phương; Hội LHPN xã Hải Thanh (Tĩnh Gia), Hội LHPN phường Trường Thi, phường Điện Biên (TP Thanh Hóa) đã giúp đỡ 3 nữ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng, khởi nghiệp thành công... Bên cạnh đó, các cơ sở hội đã xây dựng được 1.300 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình “Đường dây nóng phát hiện và tố giác tội phạm”, “Không có con em vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “Tổ phụ nữ giúp chồng, con cai nghiện ma túy thành công, không tái nghiện”...

Thông qua các hoạt động trên, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong PCTP, TNXH từ gia đình được tăng cường, góp phần giải quyết những bức xúc nổi cộm về an ninh trật tự, phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế nhiều loại tội phạm từ cơ sở, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.


Bùi Hoan (Hội LHPN tỉnh)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]