Tin liên quan
Đọc nhiều
10 thủy thủ Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc ở Nigeria được trả tự do
Ngày 9/8, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin 10 thủy thủ nước này đã được trả tự do sau khi bị một nhóm vũ trang bắt cóc ở ngoài khơi bờ biển Nigeria hồi tháng trước. Hiện các thủy thủ đang trong tình trạng sức khỏe tốt.
Tàu chở hàng Paksoy-I. (Nguồn: Daily Sabah)
Các thủy thủ trên bị bắt cóc vào đêm 15/7 sau khi một nhóm vũ trang tấn công tàu chở hàng Paksoy-I treo cờ Thổ Nhĩ Kỳ, do công ty vận tải Kadioglu Denizcilik vận hành. Trong khi đó, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước dẫn thông báo của công ty Kadioglu Denizcilik nói rằng tàu này đã bị cướp biển tấn công khi đang thực hiện hải trình từ Cameroon tới Cote d"Ivoire và khi đó tàu không chở hàng.
Hải tặc thường bắt cóc các thủy thủ để đòi tiền chuộc . Trong quý I/2019, Nigeria đã ghi nhận 14 vụ hải tặc so với 22 vụ của cùng kỳ năm 2018. Theo báo cáo của Văn phòng Hàng Hải quốc tế (IMB), số vụ hải tặc giảm xuất phát từ sự ứng phó tích cực của hải quân Nigeria khi tăng cường hoạt động của các tàu tuần tra.
Theo TTXVN
- 2024-05-03 13:49:00
Mỹ và Nhật Bản chi hơn 3 tỷ USD cho dự án phát triển tên lửa mới
- 2024-05-03 13:18:00
Động đất độ lớn 4,2 ở Lào, chưa có thông báo về thiệt hại
- 2019-08-10 09:15:00
Nga: 5 người thiệt mạng trong vụ nổ động cơ đẩy nhiên liệu lỏng
Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế về vấn đề Kashmir
Ấn Độ kêu gọi Pakistan xem xét lại việc hạ cấp quan hệ ngoại giao
Thổ Nhĩ Kỳ sơ tán người dân sau loạt vụ nổ kho vũ khí ở Reyhanli
LHQ kêu gọi ngừng bắn nhân đạo giữa các phe phái đối địch tại Libya
Khởi tố hình sự 17 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo Goldman Sachs
Cựu Tổng thống Kyrgyzstan Almazbek Atambayev bị bắt giữ
Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc “sẽ trả giá đắt” vì tập trận với Mỹ
Hàng trăm thị trưởng Mỹ kêu gọi thông qua dự luật kiểm soát súng đạn
Thái Lan đặt nghi vấn về động cơ chính trị trong các vụ đánh bom