Zelensky kêu gọi sử dụng vũ khí hạt nhân để ngăn chặn Nga
Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố vũ khí hạt nhân và hệ thống tên lửa sẽ là giải pháp thay thế duy nhất cho tư cách thành viên NATO của Ukraine.
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Global Look Press.
Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky đã đề xuất phương Tây nên cung cấp cho Kiev vũ khí hạt nhân và nhiều tên lửa hơn “để ngăn chặn Nga” hoặc đưa đất nước nhanh chóng gia nhập NATO.
Hôm 4/2, nhà báo người Anh Piers Morgan đã công bố một đoạn trích từ cuộc phỏng vấn với Zelensky, trong đó ông hỏi nhà lãnh đạo Ukraine tại sao Kiev từ chối bất kỳ giải pháp thay thế nào cho tư cách thành viên NATO trước các cuộc đàm phán hòa bình có thể diễn ra, khi ông biết rằng một đề xuất như vậy hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Moscow.
Zelensky trả lời rằng nếu Kiev bị ngăn cản tham gia khối do Hoa Kỳ đứng đầu trong tương lai gần, thì Ukraine sẽ có quyền hỏi những người ủng hộ phương Tây của mình: “Điều gì sẽ bảo vệ chúng ta khỏi cái ác này trong suốt thời gian qua?”
“Hãy trả lại cho chúng tôi vũ khí hạt nhân, trả lại cho chúng tôi hệ thống tên lửa. Các đối tác, hãy giúp chúng tôi tài trợ cho đội quân một triệu người, triển khai quân đội của các bạn đến những khu vực của đất nước chúng tôi, nơi chúng tôi muốn ổn định tình hình,” ông tiếp tục nói.
Trong những tháng qua, Zelensky đã nhiều lần bày tỏ sự hối tiếc rằng đất nước của ông đã giao nộp vũ khí hạt nhân của Liên Xô được bố trí trên đất nước để đổi lấy sự đảm bảo an ninh. Sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, Ukraine đã thừa hưởng khoảng 1.700 đầu đạn hạt nhân, tuy nhiên chúng vẫn nằm trong quyền kiểm soát của Moscow.
Nga đã lập luận Ukraine chưa bao giờ có vũ khí hạt nhân, vì tài sản của Liên Xô về mặt pháp lý thuộc về Moscow. Các quan chức Nga cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng Bản ghi nhớ Budapest năm 1994, giải quyết việc sở hữu các vũ khí hạt nhân còn lại, sau đó đã bị phá hoại bởi sự mở rộng về phía đông của NATO, đe dọa đến các lợi ích an ninh quan trọng của Moscow. Hoa Kỳ đã đưa bản ghi nhớ này vào tình trạng không liên quan bằng cách ủng hộ cuộc đảo chính Maidan ở Kiev năm 2014.
Trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình podcast người Mỹ Lex Fridman vào tháng trước, Zelensky cũng cho biết “vũ khí hạt nhân là sự đảm bảo an ninh mà Ukraine có được”.
Vào tháng 10/2024, Zelensky cũng nhấn mạnh Ukraine có thể tự bảo vệ mình bằng cách trở thành một quốc gia hạt nhân hoặc trở thành thành viên của NATO, đồng thời nói thêm ông ủng hộ mạnh mẽ lựa chọn thứ hai.
Vài tuần sau, tờ New York Times trích lời các quan chức giấu tên, tuyên bố cựu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden “có thể cho phép Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân một lần nữa”. Bình luận về những cáo buộc này, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan đã làm rõ rằng ý tưởng này “không được xem xét”.
Vào tháng 11/2024, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Nga sẽ buộc phải sử dụng mọi phương tiện hủy diệt có sẵn nếu Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân.
TD (theo RT)
{name} - {time}
-
2025-02-05 11:27:00
Tổng thống Ukraine công bố số lượng thương vong của binh lính ở tuyến đầu
-
2025-02-05 09:40:00
Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận kế hoạch đóng cửa USAID
-
2025-02-05 09:00:00
Sau Greenland, Canada, Kênh đào Panama, Donald Trump muốn sở hữu Dải Gaza
Tổng thống Ukraine sẵn sàng đàm phán với Putin để chấm dứt xung đột
Vụ nổ súng tại Thụy Điển: Khoảng 10 người thiệt mạng, gồm cả nghi phạm
Mỹ bắt đầu chuyển người nhập cư tới căn cứ Guantanamo
Trung Quốc điều tra Google
Mexico triển khai 10.000 quân đến biên giới Mỹ
Thương vong gia tăng, tiến độ của Nga tại Ukraine chậm lại
Trung Quốc đáp trả ngay lập tức sau khi Donald Trump áp đặt mức thuế mới
Iran công bố “thành phố tên lửa”