(Baothanhhoa.vn) - Ngày 24-12, Đảng ủy Sư đoàn 341 tổ chức hội nghị quân chính tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 4; đại diện lãnh đạo Quân khu 4 và Sư đoàn 341.

Xây dựng Đảng ủy Sư đoàn 341 vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Ngày 24-12, Đảng ủy Sư đoàn 341 tổ chức hội nghị quân chính tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 4; đại diện lãnh đạo Quân khu 4 và Sư đoàn 341.

Xây dựng Đảng ủy Sư đoàn 341 vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2020, với tinh thần tích cực, chủ động, chỉ đạo quyết liệt, Đảng ủy, cấp ủy chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập động viên; phòng chống dịch COVID-19; thực hiện nghiêm chế độ trực, tuần tra, canh gác, kiểm soát quân sự, bảo đảm an toàn, nhất là trong thời điểm diễn ra đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, Đảng ủy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”; thực hiện văn hóa công sở gắn với phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đạt hiệu quả thiết thực. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Tình hình chính trị, tư tưởng, kỷ luật được giữ vững, các cơ quan, đơn vị ổn định, Sư đoàn an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Xây dựng Đảng ủy Sư đoàn 341 vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Đại tá Nguyễn Văn Linh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 341 phát biểu tại hội nghị.

Năm 2021, Đảng ủy Sư đoàn 341 tập trung lãnh đạo thực hiện 2 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XIII về nâng cao chất lượng huấn luyện quân nhân dự bị động viên, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Xây dựng Đảng ủy Sư đoàn 341 vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm về triển khai thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng; thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường; khai thác, bảo đảm đồng bộ, đầy đủ hậu cần, tài chính, kỷ thuật cho các nhiệm vụ; xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, Đảng ủy Sư đoàn 341 đề ra 3 nhóm giải pháp chủ yếu, trọng tâm, phấn đấu năm 2021 giữ vững Cờ thi đua của Quân khu.

Xây dựng Đảng ủy Sư đoàn 341 vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân Khu IV phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân Khu 4 ghi nhận, biểu dương những kết quả Sư đoàn 341 đạt được trong năm qua.

Để thực hiện tốt nghị quyết năm 2021, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đề nghị: Đảng bộ Sư đoàn 341 cần chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện. Tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bổ sung, hoàn chỉnh phương án, kế hoạch, bảo đảm xử lý chính xác, kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh trong quản lý huấn luyện quân nhân dự bị động viên và tổ chức diễn tập thực hiện một số tình huống trên địa bàn.

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục phát huy hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” trong lòng Nhân dân. Cùng với đó, cần xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo phù hợp với từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm hậu cần cho thực hiện các nhiệm vụ. Về công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục tập trung xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, xứng đáng với truyền thống đơn vị 2 lần anh hùng, làm cơ sở tiền đề hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sư đoàn 341 vào năm 2022.

Nhân dịp này, Sư đoàn 341 được Bộ Tư lệnh Quân 4 khu tặng Cờ thi đua; 13 tập thể được Quân khu 4 tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng và đơn vị văn hóa; 7 cá nhân được Quân khu 4 tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua và chiến sỹ tiên tiến. Sư đoàn 341 cũng khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Tố Phương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]