(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28-5-2021, Ban Thường vụ Huyện uỷ Thọ Xuân tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện về thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Huyện Thọ Xuân: Học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 28-5-2021, Ban Thường vụ Huyện uỷ Thọ Xuân tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện về thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Huyện Thọ Xuân: Học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã quán triệt nội dung chính của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bao gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Trong đó tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược; khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới.

Huyện Thọ Xuân cũng đã triển khai chương trình hành động trên cơ sở khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện, phù hợp với định hướng của các Nghị quyết, xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành một trong 4 trung tâm kinh tế động lực của tỉnh, một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội vào năm 2025, đến năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.

Ngay sau hội nghị, Huyện ủy Thọ Xuân chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức quán triệt học tập tại đơn vị, địa phương; xây dựng chương trình hành động cụ thể sát với điều kiện của địa phương đơn vị và bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã ban hành và thực hiện viết bài thu hoạch theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Cũng tại hội nghị, Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân đã phát động quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 huyện. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện Thọ Xuân và toàn thể cán bộ, đảng viên tại các điểm cầu tham gia học tập Nghị quyết đã trực tiếp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 huyện với tổng số tiền gần 120 triệu đồng.

Đỗ Duy Nhã


Đỗ Duy Nhã

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]