(Baothanhhoa.vn) - 6. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI

CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI

CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI

6. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI, được tổ chức từ ngày 7 đến ngày 17-7-1963, tại Khu hội nghị 25B, thị xã Thanh Hóa (nay là TP Thanh Hóa).

Đại hội tập trung đánh giá những thành tựu đã đạt được và những hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ V và quyết định những nhiệm vụ cụ thể của giai đoạn 1963 - 1965 là: Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, trong đó, trọng tâm là sản xuất lương thực, ra sức phát triển chăn nuôi; phát triển cân đối nghề rừng và nghề biển; phát triển mạnh công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp. Trong công tác xây dựng Đảng, hai nhiệm vụ cơ bản được đề ra là: Ra sức tăng cường cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là lãnh đạo phát triển kinh tế.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 31 ủy viên chính thức, 4 ủy viên dự khuyết, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Ngô Thuyền, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

(Còn tiếp)

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]