Xã Hoằng Giang tổ chức Lễ hội Phủ Vàng

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17/4, xã Hoằng Giang tổ chức khai mạc Lễ hội Phủ Vàng năm 2026, thu hút đông đảo Nhân dân địa phương cùng du khách thập phương về tham dự, dâng hương và hòa mình vào không gian văn hóa tâm linh đặc sắc.

Xã Hoằng Giang tổ chức Lễ hội Phủ Vàng

Sáng 17/4, xã Hoằng Giang tổ chức khai mạc Lễ hội Phủ Vàng năm 2026, thu hút đông đảo Nhân dân địa phương cùng du khách thập phương về tham dự, dâng hương và hòa mình vào không gian văn hóa tâm linh đặc sắc.

Xã Hoằng Giang tổ chức Lễ hội Phủ Vàng

Lễ hội Phủ Vàng năm 2026 được tổ chức trong 3 ngày (từ 17 đến 19/4, tức 1/3 đến 3/3 âm lịch).

Từ xa xưa, Phủ Vàng (hay còn gọi là Phủ Vàng linh từ) không chỉ là nơi để người dân trong xã sinh hoạt văn hoá tâm linh mà còn là địa điểm thu hút đông đảo Nhân dân và khách thập phương trong và ngoài vùng về tham quan chiêm bái.

Xã Hoằng Giang tổ chức Lễ hội Phủ Vàng

Các đại biểu tham dự lễ hội.

Phủ Vàng được xây dựng từ thế kỷ thứ XVIII trên núi Chùa, làng Vàng, xã Hoằng Xuân trước đây, nay là xã Hoằng Giang. Phủ thờ Đệ nhất Thánh Mẫu Liễu Hạnh - vị nữ thần duy nhất trong 4 vị thần “Tứ bất tử” của Việt Nam.

Xã Hoằng Giang tổ chức Lễ hội Phủ Vàng

Các thôn trong xã thực hiện nghi thức rước cỗ, dâng lễ tại Phủ Vàng.

Truyền thuyết kể lại rằng, tại núi Chùa, làng Vàng, khi Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc dẹp giặc Thanh, tới Phủ Vàng cho quân dừng chân nghỉ ngơi và vào Phủ dâng hương kính lễ, được Thánh Mẫu báo mộng, bày kế sách hay để đánh thắng quân giặc nên đã thu được thắng lợi. Khi Nguyễn Huệ lên ngôi vua đã tri ân Thánh Mẫu, ban sắc phong và lập đền thờ trên núi Chùa với phong cảnh nên thơ hữu tình, tụ khí linh thiêng của trời đất.

Trải qua những thăng trầm của lịch sử, Phủ Vàng ngày càng được bảo tồn, trùng tu, tôn tạo khang trang, bề thế. Không chỉ là điểm sinh hoạt văn hóa, tâm linh quen thuộc của Nhân dân địa phương, nơi đây còn trở thành điểm nhấn trong tuyến du lịch sông Mã, gắn với cảnh quan Ngã Ba Bông sơn thủy hữu tình, kết nối tham quan các di tích nổi tiếng trong khu vực như Đền Cô Bơ, Đền Hàn Sơn, Đền Bà Triệu..., góp phần hình thành chuỗi trải nghiệm văn hóa - tâm linh đặc sắc của vùng.

Xã Hoằng Giang tổ chức Lễ hội Phủ Vàng

Nghi thức tế nữ quan tại Lễ hội Phủ Vàng.

Năm 2026, Lễ hội Phủ Vàng được tổ chức theo thông lệ, diễn ra trong 3 ngày (từ 17 đến 19/4) với nhiều nghi thức truyền thống đặc sắc như rước cỗ, dâng hương, tế nữ quan, hầu đồng...

Phần hội được tổ chức sôi nổi với các hoạt động giao lưu văn nghệ quần chúng và nhiều trò diễn dân gian mang đậm bản sắc địa phương như múa tú huần, chèo chải, gánh nước, giã gạo nấu cơm, cùng trình diễn nghề làm hương truyền thống Đông Khê, góp phần tạo nên không gian lễ hội phong phú, hấp dẫn.

Xã Hoằng Giang tổ chức Lễ hội Phủ Vàng

Trò diễn Tú huần được biểu diễn tại buổi khai mạc lễ hội.

Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Giang Nguyễn Quang Khánh cho biết: Lễ hội truyền thống là mạch nguồn chảy mãi trong dòng máu người Việt qua hàng nghìn năm lịch sử. Đây không chỉ là dịp vui chơi mà còn là cách thức bảo tồn di sản văn hoá vô giá của tiền nhân, giúp con người tìm về cội nguồn và khẳng định bản sắc dân tộc.

Lễ hội Phủ Vàng được tổ chức hằng năm nhằm góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản gắn với di tích, đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần của cộng đồng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu.

Đây cũng là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự gắn kết cộng đồng; qua đó nuôi dưỡng niềm tự hào về bản sắc quê hương, tiếp tục gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương.

Việt Hương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đánh thức bản Chiềng Ngày bằng du lịch cộng đồng

Đánh thức bản Chiềng Ngày bằng du lịch cộng đồng

Về với xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Giữa những dãy núi trùng điệp phía Tây Thanh Hóa, bản Chiềng Ngày, xã Văn Phú nép mình bên dòng Suối Đang trong xanh. Những nếp nhà sàn của đồng bào Thái, tiếng suối róc rách qua ghềnh đá, những thửa ruộng dưới chân núi và nhịp sống chậm rãi đã tạo...
Từ chiếc bánh quê đến sản phẩm OCOP

Từ chiếc bánh quê đến sản phẩm OCOP

Về với xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Từng là món bánh dân dã gắn bó với đời sống người dân xứ Thanh, bánh gai Tứ Trụ ở xã Xuân Hòa nay đã khoác lên mình diện mạo mới khi trở thành sản phẩm OCOP. Hành trình từ chiếc bánh quê mộc mạc đến sản phẩm mang thương hiệu không chỉ góp phần nâng...
Kho báu di sản - động lực bứt phá du lịch xứ Thanh

Kho báu di sản - động lực bứt phá du lịch xứ Thanh

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa sở hữu hệ thống danh lam thắng cảnh phong phú, trải dài từ miền biển, đồng bằng đến miền núi. Khi những giá trị tự nhiên và văn hóa được kết nối thành sản phẩm du lịch, “kho báu” di sản ấy không chỉ tạo sức hút cho điểm đến mà còn mở ra dư...
Dấu ấn một dòng họ khoa bảng, trung liệt

Dấu ấn một dòng họ khoa bảng, trung liệt

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Nằm yên bình bên hạ lưu sông Chu, từ đường họ Nguyễn Đình ở thôn Lam Vỹ, xã Thiệu Vũ (nay là xã Thiệu Tiến) không chỉ là một công trình kiến trúc cổ kính mà còn là biểu tượng của tinh thần hiếu học, lòng yêu nước và truyền thống “uống nước nhớ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh