WHO “thắt lưng buộc bụng” để ứng phó với việc thiếu nguồn tài trợ của Mỹ

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã bắt đầu các biện pháp cắt giảm chi phí hơn nữa để ứng phó với việc không còn nguồn tài trợ của Mỹ từ tháng Một vừa qua.

WHO “thắt lưng buộc bụng” để ứng phó với việc thiếu nguồn tài trợ của Mỹ

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã bắt đầu các biện pháp cắt giảm chi phí hơn nữa để ứng phó với việc không còn nguồn tài trợ của Mỹ từ tháng Một vừa qua.

WHO “thắt lưng buộc bụng” để ứng phó với việc thiếu nguồn tài trợ của Mỹ

Trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneva (Thụy Sĩ). (Ảnh: THX/TTXVN)

Bản ghi nhớ nội bộ của WHO ngày 10/3 xác định các ưu tiên và công bố giới hạn một năm đối với hợp đồng của nhân viên nhằm đảm bảo sự tồn tại của tổ chức.

WHO nhấn mạnh sẽ đảm bảo rằng mọi nguồn lực đều được hướng tới những ưu tiên cấp bách nhất, trong khi duy trì khả năng tạo ra ảnh hưởng lâu dài của cơ quan này.

Hiện WHO chưa công bố cắt giảm nhân sự ngay lập tức, song cho biết: "Do những thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt quá lớn, một số quyết định khó khăn là không thể tránh khỏi."

Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thành lập WHO sau Thế chiến thứ Hai và là một trong những thành viên tích cực nhất, hiện là nhà tài trợ tài chính lớn nhất, đóng góp khoảng 18% tổng kinh phí của WHO.

Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn WHO, bà Margaret Harris cho biết trước khi Mỹ cắt tài trợ, WHO đã trải qua quá trình chuyển đổi để chuyển nguồn lực từ trụ sở chính tại Geneva sang các quốc gia tiếp nhận.

"Vì vậy, điều thực sự đang diễn ra là một sự chuyển giao lớn về tài trợ, nhân sự và cam kết ở cấp quốc gia khỏi trụ sở chính." Bà nhấn mạnh đây là một quá trình chậm và chắc chắn.

Các tài liệu của WHO cho thấy cơ quan Liên hợp quốc này có hơn 25% trong tổng số 9.473 nhân viên làm việc tại trụ sở chính ở Geneva (Thụy Sĩ), một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hành trình ngược của bệnh nhân Việt kiều: Về nước điều trị thành công chứng đau dây thần kinh suốt 7 năm

Hành trình ngược của bệnh nhân Việt kiều: Về nước điều trị thành công chứng đau dây thần kinh suốt 7 năm

Y tế - Sức khỏe
Trở về Việt Nam, anh Hòa (37 tuổi, Việt kiều Singapore) không thể ngờ cơn đau vùng đầu mặt suốt 7 năm hành hạ mình có thể được chữa khỏi bởi đội ngũ Vinmec Central Park, TP.HCM. Từng không ít lần điều trị tại nước ngoài, anh đánh giá chất lượng chuyên môn và dịch vụ chăm sóc...

"Gieo mầm sự sống” từ giọt máu hồng

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với 60 lần hiến máu tình nguyện, trong đó có 20 lần hiến tiểu cầu, anh Văn Đình Xuân ở thôn Nhân Trạch, xã Quảng Yên không chỉ lặng lẽ trao đi những giọt máu hồng nghĩa tình mà còn là người truyền cảm hứng lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng.
Nỗ lực đẩy lùi bệnh tan máu bẩm sinh

Nỗ lực đẩy lùi bệnh tan máu bẩm sinh

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là một trong những bệnh di truyền phổ biến và nguy hiểm, gây thiếu máu mạn tính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, chất lượng sống của người bệnh, đồng thời tạo gánh nặng lớn cho gia đình và xã hội. Nhận thức...
Nâng tầm chăm sóc sức khỏe sinh sản

Nâng tầm chăm sóc sức khỏe sinh sản

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Trải qua gần 50 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh hạng I trong lĩnh vực sản phụ khoa và hỗ trợ sinh sản. Với phương châm “Người bệnh là trung tâm -...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh