(Baothanhhoa.vn) - Tại Hội nghị quốc tế lần thứ ba về Sudan tổ chức ở Berlin (Đức), Liên đoàn Arab tái khẳng định ủng hộ một tiến trình chính trị do Sudan dẫn dắt nhằm chấm dứt xung đột, trên cơ sở bảo đảm thống nhất và chủ quyền quốc gia của Sudan.
(Baothanhhoa.vn) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phát đi lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp nhằm duy trì hoạt động của hệ thống y tế tại 5 quốc gia chịu tác động nặng nề từ tình hình leo thang ở Trung Đông, gồm Lebanon, Iran, Iraq, Syria và Jordan.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 28/3 thông báo các nước thành viên đã quyết định gia hạn vòng đàm phán cuối cùng về thỏa thuận phòng chống đại dịch toàn cầu.
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26/3, Liên Hợp Quốc đã công bố một kế hoạch hành động khẩn cấp trị giá 94,1 triệu USD nhằm hỗ trợ Cuba vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng nghiêm trọng. Song song đó, tổ chức này cũng đang tiến hành đàm phán với Mỹ để cho phép nhập...
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 19/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo nguy cơ xảy ra “sự cố hạt nhân” tại Iran trong bối cảnh xung đột quân sự gia tăng, đồng thời cho biết đang xây dựng các phương án ứng phó trên diện rộng.
Ngày 17/3, Bộ trưởng Ngoại giao Argentina cho biết nước này đã chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), động thái tương tự của Mỹ hồi đầu năm nay.
(Baothanhhoa.vn) - Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang kéo theo những lo ngại về môi trường và sức khỏe cộng đồng. Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) cảnh báo hiện tượng “mưa đen” xuất hiện tại Iran sau các vụ tấn công vào cơ sở dầu mỏ có thể làm gia tăng nguy cơ bệnh...
(Baothanhhoa.vn) - Giới chức Italy cảnh báo tình trạng nghiện thiết bị số trong thanh thiếu niên đang gia tăng đáng lo ngại, khi 77% người trẻ thừa nhận phụ thuộc vào điện thoại, buộc nước này phải cân nhắc các biện pháp hạn chế sử dụng mạng xã hội theo độ tuổi.
Ngày 4/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo các chương trình tiêm vaccine phòng ngừa bệnh tả trên toàn cầu sẽ được khởi động trở lại, sau gần 4 năm phải tạm dừng do tình trạng thiếu hụt vaccine nghiêm trọng trong bối cảnh số ca mắc gia tăng mạnh.
(Baothanhhoa.vn) - Giới chức Pakistan đã ra lệnh tăng cường sàng lọc những người nhập cảnh vào nước này nhằm phát hiện dấu hiệu nhiễm virus Nipah, sau khi Ấn Độ xác nhận hai ca bệnh vào cuối tháng 12 năm ngoái, qua đó nâng số quốc gia châu Á siết chặt công tác sàng...
Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ ngày 27/12/2025 đến ngày 26/1/2026, Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah (trong đó có 2 trường hợp có xét nghiệm khẳng định) tại một bệnh viện ở Tây Bengal.
(Baothanhhoa.vn) - Nhiều quốc gia châu Á đã siết chặt biện pháp kiểm soát y tế tại cửa khẩu hàng không sau khi Ấn Độ xác nhận 2 trường hợp nhiễm virus Nipah, một tác nhân gây bệnh hiếm gặp nhưng có tỷ lệ tử vong cao.
Virus Nipah là một loại virus RNA thuộc họ Paramyxoviridae, đây không phải là loại virus mới mà đã được phát hiện lần đầu tại Malaysia vào năm 1999, tên gọi “Nipah” xuất phát từ một ngôi làng nơi ghi nhận ổ dịch đầu tiên.