(Baothanhhoa.vn) - Liên minh châu Âu (EU) sẽ công bố các mục tiêu cắt giảm khí thải cho giai đoạn 2035 và 2040 kịp thời trước Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu Liên Hợp Quốc (LHQ), hay COP30, vào tháng 11 tới. Động thái này diễn ra sau khi EU bỏ lỡ thời hạn do LHQ đặt ra trong tháng 9 để phê duyệt các mục tiêu. Trong khi đó, các nền kinh tế lớn khác, bao gồm Trung Quốc, đã hoàn thành đúng hạn.
RIA Novosti đưa tin ngày 19/9, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh lên án động thái của các cường quốc châu Âu về việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế nếu Tehran không đáp ứng điều kiện của những nước này vào cuối tháng Chín.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo của Liên hợp quốc vừa được công bố ngày 16/9, Đức tụt xuống vị trí thứ 11 và hiện đứng sau Trung Quốc.
Ngày 2/9, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) của Liên hợp quốc dự báo hiện tượng thời tiết La Nina lạnh có thể quay trở lại trong khoảng từ tháng 9-11 năm nay. Tuy nhiên, ngay cả khi khả năng đó xảy ra, nhiệt độ vẫn được dự báo sẽ cao hơn mức trung bình.
(Baothanhhoa.vn) - Thời trang hiện đại đang phải đối mặt với một nghịch lý: càng phát triển thì càng để lại nhiều hệ lụy cho môi trường. Theo Chương trình môi trường Liên hợp quốc, ngành thời trang chiếm khoảng 10% lượng khí thải CO2 toàn cầu. Ngoài ra, ngành dệt...
Cơ quan Điều phối các hoạt động của chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ (COGAT) ngày 19/8 cho biết khoảng 370 xe tải chở hàng cứu trợ nhân đạo đã vào Dải Gaza hôm qua qua các cửa khẩu Kerem Shalom và Zikim, được Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tiếp nhận.
Sáng 6/8, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Lễ mở ký Công ước) đã chủ trì Hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị...
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã đề nghị hỗ trợ kỹ thuật cho Campuchia và Thái Lan để giúp bảo vệ và bảo tồn các di sản văn hóa có khả năng bị ảnh hưởng bởi các cuộc giao tranh quân sự gần đây dọc biên giới chung của hai nước.
Tờ Jerusalem Post ngày 28/7 cho biết Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot đã chính thức khai mạc hội nghị quốc tế của Liên hợp quốc về xung đột Israel-Palestine, do Pháp và Saudi Arabia đồng chủ trì.
Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ) dẫn thông báo của quan chức tổ chức này cho biết đã có hơn 1.000 người Palestine thiệt mạng trong lúc họ đang cố gắng nhận viện trợ lương thực tại Dải Gaza kể từ khi Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) đi vào hoạt động.
Ngày 19/7, tại Qatar, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo và lực lượng M23 được Rwanda hậu thuẫn đã ký kết một tuyên bố nguyên tắc, cam kết chấm dứt giao tranh và tiến tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện.
Đại sứ và Đại diện thường trực của Iran tại Liên hợp quốc, ông Amir Saeid Iravani, khẳng định nước này có quyền làm giàu urani và không có kế hoạch dừng hoạt động này.
Ngày 25/6, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đã thông báo quyết định về giới hạn cấp quy chế tị nạn cho các cư dân ở những khu vực của Ukraine chịu ảnh hưởng trực tiếp do cuộc xung đột đang diễn ra.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 17/6, Ai Cập cùng 18 quốc gia, tổ chức quốc tế đồng chủ trì hội nghị giải pháp hai nhà nước của Liên hợp quốc và nhóm công tác của hội nghị đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông đã buộc...