(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các điểm di tích dừng tổ chức các lễ hội nhưng vẫn mở cửa để người dân thực hành tín ngưỡng. Tuy nhiên lượng khách đến các điểm di tích năm nay giảm đáng kể, công tác phòng, chống dịch cũng được các Ban quản lý thực hiện nghiêm.

Tránh dịch COVID-19, du khách thay đổi thói quen đến các điểm di tích

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các điểm di tích dừng tổ chức các lễ hội nhưng vẫn mở cửa để người dân thực hành tín ngưỡng. Tuy nhiên lượng khách đến các điểm di tích năm nay giảm đáng kể, công tác phòng, chống dịch cũng được các Ban quản lý thực hiện nghiêm.

Tránh dịch COVID-19, du khách thay đổi thói quen đến các điểm di tích

Lưu lượng khách đến Đền Cửa Đạt giảm nhiều so với mọi năm

Tại Đền Cửa Đạt (huyện Thường Xuân) lượng khách giảm đến 80% so với mùa lễ hội những năm trước. Từ cổng ra vào, lực lượng chức năng đã phân luồng đảm bảo lưu lượng khách phù hợp. Đặc biệt không để xảy ra tình trạng đi lại lộn xộn, tụ tập đông người.

Tránh dịch COVID-19, du khách thay đổi thói quen đến các điểm di tích

Du khách đến lễ phải đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19

Bà Phạm Thị Tú, Giám đốc Công ty Tú Ngọc - đơn vị phụ trách quản lý bãi xe đảm bảo an ninh - trật tự tại di tích Đền Cửa Đạt cho biết: “Để đảm bảo đúng các quy định về phòng, chống dịch, Công ty đã quán triệt đến nhân viên, lực lượng bảo vệ phân luồng, điều tiết xe cộ, du khách đúng theo tinh thần chỉ đạo của Ban quản lý di tích”.

Bà Tú cũng cho biết, so với mọi năm, lưu lượng xe đến và đi năm nay giảm rõ rệt. Điều dễ nhận thấy là du khách năm nay đến thắp hương, lễ bái diễn ra nhanh chóng. Dường như không có đoàn nào lưu trú lại cũng như nhu cầu sử dụng các dịch vụ ăn uống, nghĩ dưỡng.

Tránh dịch COVID-19, du khách thay đổi thói quen đến các điểm di tích

Người dân thực hiện sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi vào đền thờ

Ông Đỗ Doãn Bảy, Giám đốc Trung tâm VH-TT,TT&DL huyện Thường Xuân cho biết: “Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, Ban Quản lý đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Đặc biệt, việc điều tiết lưu lượng du khách ra vào thực hành tín ngưỡng đúng quy định từ các bãi xe đến trước khi vào đền”.

Tránh dịch COVID-19, du khách thay đổi thói quen đến các điểm di tích

Đỗ Doãn Bảy - Giám đốc Trung tâm VH-TT,TT&DL huyện Thường Xuân nhấn mạnh tôn trọng quyền thực hành tín ngưỡng của người dân nhưng phải đảm bảo phòng, chống dịch

Ban Quản lý di tích cũng chuẩn bị các băng rôn, khẩu hiệu, nước sát khuẩn cũng như liên tục tuyên truyền về việc thực hiện các quy định đeo khẩu trang, sát khuẩn, đảm bảo khoảng cách, không tụ tập đông người…

Tại Phủ Na (hay còn gọi là Nam Sơn Động Phủ, xã Xuân Du, huyện Như Thanh) đã không còn cảnh người dân chen lấn dâng hương.

Theo quan sát, tại các điểm ra vào cửa Phủ đã được bố trí các băng rôn, khẩu hiệu cũng như nước sát khuẩn và lực lượng chức năng hướng dẫn để phòng, chống dịch…

Tránh dịch COVID-19, du khách thay đổi thói quen đến các điểm di tích

Lượng khách đến Khu di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền Nưa - Am Tiên giảm rõ rệt so với mọi năm

Khu di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền Nưa - Am Tiên (huyện Triệu Sơn) cùng chung tình trạng vắng du khách. Theo Ban Quản lý di tích, số lượng khách năm nay chỉ chiếm khoảng 10% so với mọi năm.

Để đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, Ban Quản lý đã trang bị hàng nghìn khẩu trang cũng như nước sát khuẩn miễn phí cho du khách. Đặc biệt, không để trường hợp du khách ra vào di tích khi chưa đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn theo quy định.

Tránh dịch COVID-19, du khách thay đổi thói quen đến các điểm di tích

Tránh tình trạng đông người, nhiều du khách ngồi chờ đến lượt lễ bái

Anh Nguyễn Chung, Phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa cho biết: “Tôi là người gốc ở đây. Đã thành lệ, năm nào gia đình cũng tập trung lên Đền cầu an lành, sức khỏe cho đại gia đình. Năm nay có khác là đại gia đình chia nhau ra để đi. Đến đây, tôi cũng như vợ con thấy yên tâm khi du khách cũng như Ban Quản lý làm rất tốt các biện pháp phòng dịch”.

Tránh dịch COVID-19, du khách thay đổi thói quen đến các điểm di tích

Nhiều quầy bán hàng tại di tích Đền Cửa Đạt vắng khách

Đại diện Ban Quản lý dích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền Nưa - Am Tiên cho biết: Khác với mọi năm, du khách bộ về đây theo thời điểm dẫn đến những khó khăn công tác quản lý. Năm nay do dịch bệnh nên khách đến lễ bái diễn ra ở nhiều khung giờ.

Trước đó, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn Mai Nhữ Thắng đã yêu cầu Ban Quản lý di tích đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch, hướng dẫn phân luồng du khách, không để xảy ra tình trạng ra vào ồ ạt, chen lấn cũng như đảm bảo việc du khách đến, đi phải đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn.

Đình Giang


Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]