Ukraine tìm cơ hội xuất khẩu UAV đánh chặn sang Trung Đông

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 7/3, các nhà sản xuất máy bay không người lái (UAV) đánh chặn của Ukraine cho biết họ có khả năng xuất khẩu số lượng lớn thiết bị này, trong bối cảnh Mỹ và một số quốc gia Trung Đông bày tỏ quan tâm sau khi căng thẳng liên quan đến Iran gia tăng.

Ukraine tìm cơ hội xuất khẩu UAV đánh chặn sang Trung Đông

Ngày 7/3, các nhà sản xuất máy bay không người lái (UAV) đánh chặn của Ukraine cho biết họ có khả năng xuất khẩu số lượng lớn thiết bị này, trong bối cảnh Mỹ và một số quốc gia Trung Đông bày tỏ quan tâm sau khi căng thẳng liên quan đến Iran gia tăng.

Ukraine tìm cơ hội xuất khẩu UAV đánh chặn sang Trung Đông

Công ty SkyFall vận hành UAV đánh chặn P1-Sun FPV trong một cuộc bay thử tại bãi huấn luyện ở địa điểm không được tiết lộ tại Ukraine ngày 6/3/2026. Ảnh: Reuters.

Trong thời gian qua, Ukraine thường xuyên phải đối phó với các UAV tấn công theo thiết kế Shahed-136 do Iran phát triển và hiện được sản xuất tại Nga. Nhiều thiết bị trong số này bị bắn hạ bằng các hệ thống phòng không, máy bay chiến đấu, pháo phòng không và UAV đánh chặn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết Kiev sẵn sàng hỗ trợ theo đề nghị của Mỹ, đồng thời cho biết một số quốc gia Trung Đông đã liên hệ với Ukraine để tìm hiểu khả năng hợp tác. Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, Mỹ và Qatar đang thảo luận khả năng mua UAV đánh chặn do Ukraine sản xuất.

Ukraine tìm cơ hội xuất khẩu UAV đánh chặn sang Trung Đông

Các UAV đánh chặn P1-Sun FPV được trưng bày tại phòng giới thiệu sản phẩm của công ty SkyFall ở một địa điểm không được tiết lộ tại Ukraine ngày 6/3/2026. Ảnh: Reuters.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất vũ khí Ukraine (UCDI), năng lực sản xuất UAV đánh chặn của các doanh nghiệp trong nước hiện cao hơn nhu cầu của quân đội. Ông Ihor Fedirko, Giám đốc điều hành UCDI, cho biết các nhà sản xuất đang chế tạo lượng thiết bị gấp khoảng hai lần so với nhu cầu đối phó các đợt tấn công bằng UAV.

Công ty SkyFall – một trong những nhà sản xuất UAV lớn của Ukraine – cho biết hệ thống đánh chặn P1-SUN của hãng đã bắn hạ hơn 1.500 UAV Shahed và khoảng 1.000 UAV khác kể từ khi được đưa vào sử dụng cách đây bốn tháng. Doanh nghiệp này ước tính có thể sản xuất tới 50.000 UAV đánh chặn mỗi tháng và có thể xuất khẩu khoảng 5.000–10.000 chiếc mà không ảnh hưởng đến nhu cầu phòng vệ của Ukraine.

Theo các doanh nghiệp quốc phòng, chi phí của UAV đánh chặn chỉ ở mức vài nghìn USD, thấp hơn nhiều so với các loại tên lửa phòng không. Chẳng hạn, một tên lửa PAC-3 thuộc hệ thống phòng không Patriot air defense system có giá khoảng 4 triệu USD, trong khi mỗi UAV Shahed-136 được ước tính có giá từ 50.000 đến 100.000 USD.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, thách thức lớn đối với việc triển khai UAV đánh chặn của Ukraine tại khu vực Vịnh không nằm ở thiết bị mà ở nguồn nhân lực vận hành. Ukraine hiện là một trong số ít quốc gia có đội ngũ điều khiển UAV với kinh nghiệm thực tế trong môi trường tác chiến.

Công ty SkyFall cho biết đã thành lập học viện đào tạo phi công UAV với khóa học kéo dài ba tuần và sẵn sàng cử huấn luyện viên ra nước ngoài nếu chính phủ Ukraine cho phép xuất khẩu thiết bị. Doanh nghiệp này cũng đang phát triển khả năng điều khiển UAV từ xa, cho phép vận hành thiết bị tại Trung Đông thông qua hệ thống điều khiển đặt tại Ukraine.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ khởi động liên minh mới “Lá chắn châu Mỹ”

Tổng thống Mỹ khởi động liên minh mới “Lá chắn châu Mỹ”

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 7/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ trì Hội nghị thượng đỉnh với tiêu điểm là sáng kiến “Lá chắn châu Mỹ”. Sự kiện đánh dấu bước tiến chiến lược của Nhà Trắng trong việc củng cố liên minh và tăng cường hợp tác an ninh tại...
Trung Đông tiếp tục “rực lửa”: Israel không kích Tehran, cảnh báo giai đoạn mới đầy “bất ngờ”

Trung Đông tiếp tục “rực lửa”: Israel không kích Tehran, cảnh báo giai đoạn mới đầy “bất ngờ”

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Israel tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào cơ sở lưu trữ nhiên liệu tại thủ đô Tehran của Iran trong đêm 7/3. Trong bối cảnh hai bên tiếp tục các đợt tấn công và đáp trả, những tuyên bố...
Căng thẳng ngoại giao, Cuba đóng cửa đại sứ quán tại Ecuador

Căng thẳng ngoại giao, Cuba đóng cửa đại sứ quán tại Ecuador

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ Cuba đã đóng cửa đại sứ quán tại thủ đô Quito sau khi Ecuador yêu cầu toàn bộ nhân viên ngoại giao Cuba rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ. Động thái này đánh dấu một bước leo thang căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia Mỹ Latinh.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh