Bí thư Đoàn xã Hậu Lộc Hoàng Văn Hải, giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026: Học từ thực tế, nhớ từ trái tim

(Baothanhhoa.vn) - Công tác giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn cơ sở. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, việc thực hiện công tác giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng trong ĐVTN đặt ra không ít trăn trở với nhiều khó khăn, thách thức cần được thẳng thắn nhìn nhận, kịp thời đổi mới. Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên (PV) Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã có cuộc trao đổi với Bí thư Đoàn xã Hậu Lộc, 1 trong 3 cán bộ đoàn của tỉnh Thanh Hóa vinh dự nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026.

Bí thư Đoàn xã Hậu Lộc Hoàng Văn Hải, giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026: Học từ thực tế, nhớ từ trái tim

Công tác giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn cơ sở. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, việc thực hiện công tác giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng trong ĐVTN đặt ra không ít trăn trở với nhiều khó khăn, thách thức cần được thẳng thắn nhìn nhận, kịp thời đổi mới. Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên (PV) Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã có cuộc trao đổi với Bí thư Đoàn xã Hậu Lộc, 1 trong 3 cán bộ đoàn của tỉnh Thanh Hóa vinh dự nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026.

Bí thư Đoàn xã Hậu Lộc Hoàng Văn Hải, giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026: Học từ thực tế, nhớ từ trái tim

Đoàn xã Hậu Lộc trao tặng các phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Mầm non Lộc Tân nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Mở rộng những “vùng xanh” tư tưởng

PV: Anh đánh giá thế nào về tư tưởng và mức độ quan tâm của ĐVTN xã nhà đối với công tác giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng? Trong bối cảnh hiện nay, công tác giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như thế nào?

Anh Hoàng Văn Hải: Xã Hậu Lộc được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 4 xã: Thuần Lộc, Lộc Sơn, Mỹ Lộc và thị trấn Hậu Lộc. Toàn xã có hơn 5.950 ĐVTN, chiếm gần 18% dân số. ĐVTN được tập hợp ở 55 chi đoàn, tỷ lệ tập hợp đoàn kết đạt 80%.

Đa số ĐVTN trên địa bàn xã có nhận thức đúng đắn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường lên CNXH; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức, có tinh thần hiếu học, sáng tạo, say mê lao động, vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng.

Tuy nhiên, trước những tác động đa chiều của xã hội hiện đại, công tác giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng cho ĐVTN đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Một số ĐVTN chưa quan tâm nhiều đến các vấn đề chính trị, lịch sử dân tộc; có biểu hiện thực dụng, chạy theo lợi ích cá nhân, ít tham gia hoạt động đoàn thể hoặc học tập lý luận chính trị; nhận thức về truyền thống cách mạng, lý tưởng sống chưa sâu sắc. Một số bạn trẻ dễ bị ảnh hưởng bởi thông tin xấu độc, có biểu hiện lệch lạc về lối sống, giảm sự quan tâm đến các giá trị truyền thống. ĐVTN là lực lượng nòng cốt, tiên phong và nhanh nhạy trong việc tiếp cận công nghệ, kỹ thuật mới, chuyển đổi số nhưng không phải ai cũng đủ kiến thức, nhận thức, kỹ năng nhận diện, đấu tranh với các thông tin xấu, độc lan truyền trên mạng xã hội.

Phương thức giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng còn chậm đổi mới, còn nặng về lý thuyết, khô khan, chưa hấp dẫn với giới trẻ; chưa khai thác hiệu quả công nghệ số, truyền thông hiện đại để tiếp cận ĐVTN. Nội dung giáo dục đôi khi chưa gắn chặt với thực tiễn cuộc sống, quan điểm, tư tưởng của ĐVTN trong thời đại mới.

Việc phối hợp giữa gia đình – nhà trường – tổ chức đoàn – xã hội trong công tác giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng cho ĐVTN đôi khi chưa chặt chẽ. Một số cán bộ đoàn chưa được đào tạo đầy đủ về kỹ năng giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng, dẫn đến hiệu quả chưa cao.

Từ “khô”, “khó”, “nhạt” đến “chạm”, “ngấm”, “tin”

PV: Đoàn xã Hậu Lộc đã có những việc làm thiết thực như thế nào để vượt qua khó khăn, thách thức; đổi mới hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, chính trị tư tưởng trong ĐVTN phù hợp với bối cảnh, tình hình mới?

Anh Hoàng Văn Hải: Trong thời gian qua, Đoàn xã đã triển khai các việc làm thiết thực, sáng tạo và phù hợp với thực tế địa phương, như: Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, diễn đàn thanh niên về lịch sử, truyền thống cách mạng, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lồng ghép nội dung giáo dục truyền thống vào sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt đoàn định kỳ. Tổ chức các hoạt động “về nguồn”, giáo dục thực tế theo hướng thiết thực; phát huy vai trò nêu gương và giáo dục qua hành động, triển khai các phong trào như: Thanh niên tình nguyện; Tuổi trẻ sáng tạo; Tuổi trẻ chung tay XDNTM.

Trong năm 2025, Đoàn xã Hậu Lộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát động đoàn viên, thanh thiếu niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức 5 buổi sinh hoạt chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh cho 500 ĐVTN.

Việc tổ chức cho đoàn viên học sinh tham gia dọn vệ sinh tại các nhà danh bia liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ của xã được duy trì thường xuyên. Đoàn xã đã tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề xem phim lịch sử “Mưa đỏ” cho hơn 150 ĐVTN và hội viên Hội Cựu chiến binh xã trong dịp 27/7 tại rạp chiếu phim. Những hoạt động đó đã giúp đoàn viên hiểu về lịch sử đấu tranh của dân tộc, những hy sinh của cha anh, hình thành lý tưởng sống đẹp, sống có trách nhiệm. góp phần khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc. Giúp cho thế hệ trẻ giữ vững bản lĩnh, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch, nhất là trên mạng xã hội.

Bí thư Đoàn xã Hậu Lộc Hoàng Văn Hải, giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026: Học từ thực tế, nhớ từ trái tim

Bí thư Đoàn xã Hậu Lộc Hoàng Văn Hải.

Đặc biệt, Đoàn xã Hậu Lộc đã tích cực, chủ động ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác Đoàn. Xây dựng các trang, nhóm thông tin của Đoàn để cập nhật hoạt động, định hướng tư tưởng cho đoàn viên. Sử dụng mạng xã hội (facebook, zalo, tiktok...) để tuyên truyền, chia sẻ thông tin chính thống, các câu chuyện đẹp, gương người tốt việc tốt trong thanh niên; tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử, pháp luật trên nền tảng số. Để khuyến khích, động viên ĐVTN nêu cao ý thức học tập, rèn luyện, Đoàn xã đã chú trọng công tác thi đua khen thưởng, lan tỏa tấm gương tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Bằng những việc làm thiết thực này, công tác giáo dục truyền thống và chính trị tư tưởng trong ĐVTN ngày càng gần gũi, sinh động và hiệu quả hơn, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị, có trách nhiệm với cộng đồng và đất nước.

PV: Là một trong những cán bộ đoàn của tỉnh Thanh Hóa vinh dự được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026, anh suy nghĩ và cảm nhận như thế nào về vai trò, trách nhiệm nêu gương của bản thân mình nói riêng, các “thủ lĩnh đoàn” cơ sở nói chung?

Anh Hoàng Văn Hải: Vinh dự được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026, tôi nhận thức sâu sắc rằng đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là trách nhiệm lớn lao trong việc nêu gương, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ. Giải thưởng là sự ghi nhận của tổ chức đoàn, đồng thời cũng nhắc nhở bản thân tôi phải luôn không ngừng rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng với sự tin tưởng của tổ chức và ĐVTN.

Trước hết, đối với bản thân tôi, trách nhiệm nêu gương thể hiện ở việc giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và tinh thần cống hiến. Người cán bộ Đoàn cần đi đầu trong học tập, lao động, sáng tạo và các phong trào tình nguyện; luôn gương mẫu trong lời nói và hành động, sống trách nhiệm với cộng đồng, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ khi bản thân thực sự gương mẫu thì mới có thể tạo được niềm tin và sức lan tỏa trong ĐVTN.

Đối với các “thủ lĩnh Đoàn” ở cơ sở, vai trò nêu gương càng có ý nghĩa quan trọng. Cán bộ Đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là người truyền cảm hứng, dẫn dắt và định hướng cho thanh niên. Vì vậy, mỗi cán bộ Đoàn cần chủ động đổi mới tư duy, gần gũi với đoàn viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên; đồng thời phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo trong triển khai các hoạt động, góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh.

Bên cạnh đó, trách nhiệm nêu gương còn thể hiện ở việc lan tỏa tinh thần khát vọng cống hiến, khát vọng phát triển quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ. Thông qua các phong trào hành động cách mạng, các mô hình, công trình, phần việc thanh niên, cán bộ Đoàn cần khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của ĐVTN góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong thời gian tới, tôi xác định sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực công tác, giữ vững tinh thần trách nhiệm và tiên phong trong mọi hoạt động, cùng với các cán bộ Đoàn cơ sở phát huy vai trò “thủ lĩnh”, xây dựng lớp thanh niên Thanh Hóa bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hương Thảo (thực hiện)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mường Ca Da - Nơi mạch nguồn văn hóa chảy mãi

Mường Ca Da - Nơi mạch nguồn văn hóa chảy mãi

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Trong số những vùng mường cổ danh tiếng của mảnh đất xứ Thanh, Mường Ca Da – xã Hồi Xuân ngày nay – hiện lên với vẻ đẹp bình yên, thơ mộng. Nơi đây, dòng chảy văn hóa và tín ngưỡng tâm linh của đồng bào Thái vẫn được trao truyền vẹn nguyên, khẳng...
Bài thơ viết ở cửa Tén Tằn

Bài thơ viết ở cửa Tén Tằn

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Vào lúc trời xế chiều, sương núi bắt đầu buông, sau khi đã vượt qua những con đường dài hun hút, dốc núi cheo leo, Đại úy Mai Đức Nam đã đặt được chiếc ba lô trĩu nặng xuống bậc đá trước Đồn Biên phòng Tén Tằn, cách cửa sông Mã, đổ nước vào đầu...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh