Ukraine kêu gọi châu Âu tài trợ cho quân đội, đầu tư an ninh để chống lại Nga

(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng tài chính Ukraine đề xuất tích hợp "tiềm năng quân sự của Ukraine vào hệ thống an ninh châu Âu", một động thái có thể giảm bớt gánh nặng tài chính năm 2026 của Kiev khi chiến tranh vẫn đang diễn ra.

Ukraine kêu gọi châu Âu tài trợ cho quân đội, đầu tư an ninh để chống lại Nga

Bộ trưởng tài chính Ukraine đề xuất tích hợp “tiềm năng quân sự của Ukraine vào hệ thống an ninh châu Âu”, một động thái có thể giảm bớt gánh nặng tài chính năm 2026 của Kiev khi chiến tranh vẫn đang diễn ra.

Ukraine kêu gọi châu Âu tài trợ cho quân đội, đầu tư an ninh để chống lại Nga

Sergii Marchenko, Bộ trưởng Tài chính Ukraine.

Serhii Marchenko, Bộ trưởng tài chính Ukraine đã đề xuất một kế hoạch để phương Tây hỗ trợ tài chính cho quân đội Ukraine trong cuộc họp với các đại diện tài chính G7.

Marchenko lưu ý có thể giải quyết đồng thời cả tình trạng khó khăn về tài chính của Ukraine và mối đe dọa từ Nga đối với châu Âu nếu phương Tây giúp tài trợ cho quân đội Ukraine thông qua “việc tích hợp tiềm năng quân sự của Ukraine vào hệ thống an ninh châu Âu”.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Tài chính Ukraine, Marchenko cho biết: “Cần có một giải pháp mang tính hệ thống để duy trì sự ổn định tài chính vĩ mô và bảo vệ châu Âu khỏi mối đe dọa từ Nga”.

Bộ trưởng tài chính Ukraine lập luận quân đội Ukraine sở hữu các kỹ năng và kinh nghiệm để ngăn chặn các mối đe dọa từ Nga, và số vốn cần thiết để tài trợ cho quân đội Ukraine sẽ chỉ “chiếm” một phần nhỏ trong GDP của EU.

"Chi phí duy trì lực lượng vũ trang của Ukraine để giúp đảm bảo an ninh châu Âu chỉ chiếm một phần nhỏ trong GDP của EU. Chi phí này có thể được phân bổ cho các quốc gia tham gia và được xem xét trong khuôn khổ nghĩa vụ chi tiêu quốc phòng của NATO", Marchenko cho biết.

Lời phát biểu của Marchenko lặp lại ước tính của Viện Kiel của Đức rằng chỉ cần tăng trưởng GDP hàng năm 0,2% từ châu Âu là đủ để thay thế viện trợ của Mỹ cho Ukraine, nâng viện trợ của châu Âu cho Ukraine từ 50 tỷ đô la lên 93,3 tỷ đô la.

Marchenko cũng cho rằng quy mô của quân đội Ukraine lớn thứ hai ở châu Âu sau Nga, có thể giúp bù đắp tình trạng thiếu hụt nhân sự mà lực lượng vũ trang của nhiều quốc gia châu Âu đang phải đối mặt.

“Với những rủi ro quân sự hiện tại, châu Âu đã tìm cách tăng cường quốc phòng, bao gồm mở rộng quy mô quân đội. Tuy nhiên, việc xây dựng năng lực như vậy sẽ mất nhiều năm và đòi hỏi nguồn lực khổng lồ. Việc tích hợp năng lực quân sự của Ukraine là một giải pháp thiết thực và tức thời”, ông nói thêm.

Hỗ trợ tài chính cho nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá của Ukraine vào năm 2026 là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự tại cuộc họp ở Banff, Canada.

Ukraine đã nhận được tài trợ thông qua nhiều chương trình khác nhau để giải quyết các nhu cầu xã hội, nhưng Marchenko ủng hộ việc tăng tài trợ cho quân đội nước này. Qua đó cân bằng nhu cầu cấp thiết của Ukraine trong việc tài trợ cho quốc phòng và tăng cường sự ổn định kinh tế vĩ mô.

“Năm 2021, thâm hụt ngân sách nhà nước là 3,8% GDP. Sau khi chiến tranh toàn diện bắt đầu, nền kinh tế đã suy thoái gần 30% và thâm hụt tăng lên 20% GDP do chi tiêu quốc phòng tăng mạnh - từ 5% lên 30% GDP”, thông cáo báo chí nêu rõ, trích dẫn bài phát biểu của Marchenko trước các đại diện G7.

“Không tính chi tiêu quân sự và các yếu tố thời chiến, thâm hụt sẽ giảm dần từ 6,8% GDP năm 2022 xuống 4,2% năm 2023, 0,6% năm 2024 và 0,2% năm 2025. Do đó, chiến tranh là động lực chính gây ra tổn thất kinh tế và tài chính”, báo cáo nói thêm.

Marchenko trước đó cho biết một nửa ngân sách nhà nước của Ukraine phụ thuộc vào viện trợ tài chính từ các quốc gia khác vì chi tiêu quốc phòng và việc trở lại trạng thái bình thường trước chiến tranh là “không thể” trong thời chiến .

Theo Marchenko, nhu cầu quốc phòng cao của Ukraine và nguồn lực hạn chế để trang trải nhu cầu này đe dọa đến sự ổn định tài chính vi mô của nước này cũng như nhu cầu bảo vệ châu Âu khỏi mối đe dọa từ Nga.

TD

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

ADB công bố kế hoạch 70 tỷ USD, tăng tốc kết nối năng lượng và hạ tầng số toàn châu Á - Thái Bình Dương

ADB công bố kế hoạch 70 tỷ USD, tăng tốc kết nối năng lượng và hạ tầng số toàn châu Á - Thái Bình Dương

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố kế hoạch đầu tư lên tới 70 tỷ USD đến năm 2035 nhằm tăng tốc kết nối năng lượng và hạ tầng số trên toàn châu Á - Thái Bình Dương, trong nỗ lực định hình lại nền tảng tăng trưởng và nâng cao khả năng chống...
Thủ tướng Slovakia: không thể đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga nếu không có sự đồng ý của Ukraine

Thủ tướng Slovakia: không thể đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga nếu không có sự đồng ý của Ukraine

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố rằng mặc dù có những bất đồng về một số vấn đề, ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều quan tâm đến mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, và cũng khẳng định rằng một thỏa thuận hòa bình trong cuộc xung...
Trung Quốc vô hiệu hóa lệnh trừng phạt của Mỹ

Trung Quốc vô hiệu hóa lệnh trừng phạt của Mỹ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trung Quốc vừa chính thức ban hành lệnh cấm công nhận và tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với 5 doanh nghiệp lọc dầu trong nước, cho rằng các biện pháp này vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh