Tư lệnh tác chiến Hàn Quốc từ chối thực hiện mọi lệnh thiết quân luật mới

Tư lệnh Hàn Quốc cho biết sẽ từ chối thực hiện mọi lệnh thiết quân luật mới, trong khi cảnh sát và viện kiểm sát nước này đã lập các nhóm điều tra để xử lý các cáo buộc liên quan diễn biến vừa qua.

Tư lệnh tác chiến Hàn Quốc từ chối thực hiện mọi lệnh thiết quân luật mới

Tư lệnh Hàn Quốc cho biết sẽ từ chối thực hiện mọi lệnh thiết quân luật mới, trong khi cảnh sát và viện kiểm sát nước này đã lập các nhóm điều tra để xử lý các cáo buộc liên quan diễn biến vừa qua.

Tư lệnh tác chiến Hàn Quốc từ chối thực hiện mọi lệnh thiết quân luật mớiBinh sỹ Hàn Quốc được triển khai bên ngoài Tòa nhà Quốc hội ở Seoul, sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố lệnh thiết quân luật, rạng sáng 4/12/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo các hãng tin Yonhap và Reuters, truyền thông Hàn Quốc dẫn lời Tư lệnh tác chiến đặc biệt Kwak Jong-geun cho biết ông sẽ từ chối thực hiện bất kỳ lệnh thiết quân luật mới nào.

Ông Kwak cũng cho biết Bộ trưởng Quốc phòng đã ra lệnh “lôi các nghị sỹ ra khỏi” Quốc hội khi họ đến bỏ phiếu bãi bỏ lệnh thiết quân luật mà Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố đầu tuần này.

Cũng trong ngày 6/12, cảnh sát và viện kiểm sát Hàn Quốc đã thành lập các nhóm điều tra riêng biệt để xử lý các cáo buộc liên quan đến việc Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật ngắn ngủi trong tuần này.

Cảnh sát cho biết họ đã thành lập một nhóm điều tra chuyên trách gồm khoảng 120 nhân sự để điều tra bốn đơn tố cáo ông Yoon và những người khác về tội phản quốc, nổi loạn và lạm quyền liên quan đến việc ông Yoon ban bố và sau đó hủy bỏ thiết quân luật đêm 3/12.

Viện kiểm sát cũng đã thành lập một bộ phận điều tra đặc biệt do ông Park Se-hyun, Viện trưởng Viện Kiểm sát Cấp cao Seoul, đứng đầu để xử lý các đơn tố cáo tương tự.

Thủ tướng Han Duck-soo yêu cầu duy trì an ninh trật tự sau vụ thiết quân luật

Theo Yonhap, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 6/12 đã yêu cầu chính phủ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ để duy trì an ninh và trật tự giữa những tác động từ việc Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố và nhanh chóng hủy bỏ thiết quân luật trong đêm 3/12 vừa qua.

Trong một phát biểu, Thủ tướng Han Duck-soo yêu cầu “tất cả thành viên nội các và công chức các bộ ngành luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn cho quốc gia và không làm xáo trộn cuộc sống người dân."

Ông chỉ đạo nhóm kinh tế do Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-mok đứng đầu nỗ lực giảm thiểu tác động tiêu cực đến nền kinh tế, đồng thời yêu cầu quyền Bộ trưởng Quốc phòng Kim Seon-ho duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ để ứng phó với các khiêu khích từ Triều Tiên.

Thủ tướng Han Duck-soo cũng yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục Lee Ju-ho và các lãnh đạo bộ ngành liên quan đảm bảo hoạt động suôn sẻ trong các lĩnh vực giáo dục, phúc lợi xã hội và an toàn công cộng để người dân duy trì đời sống ổn định./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Ukraine cần NATO viện trợ quân sự tới 20 tỷ USD

Ukraine cần NATO viện trợ quân sự tới 20 tỷ USD

Thế giới
Reuters đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal ngày 15/10 cho biết nước này sẽ cần khoản viện trợ quân sự trị giá từ 12-20 tỷ USD trong năm sau như một phần trong khuôn khổ sáng kiến của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để mua vũ khí từ Mỹ.
Thái Lan hoãn vô thời hạn cuộc họp biên giới với Campuchia do chưa có kế hoạch rút vũ khí hạng nặng

Thái Lan hoãn vô thời hạn cuộc họp biên giới với Campuchia do chưa có kế hoạch rút vũ khí hạng nặng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Cuộc họp của Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) giữa Quân khu 2 của Thái Lan và Vùng Quân sự số 4 của Campuchia đã bị hoãn vô thời hạn sau khi phía Campuchia không đưa ra được kế hoạch hành động cụ thể liên quan đến việc rút vũ khí hạng nặng và rà phá...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long