Tin liên quan
Đọc nhiều
Triều Tiên chỉ trích kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc
Truyền thông Triều Tiên ngày 5/9 đã chỉ trích việc Hàn Quốc có kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng và gia hạn thỏa thuận chia sẻ thông tin quân sự với Nhật Bản trong khi nhóm phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tới Bình Nhưỡng sáng cùng ngày.
Trang web tuyên truyền đối ngoại của Triều Tiên Meari cho biết kế hoạch của chính quyền Hàn Quốc tăng ngân sách quốc phòng 8,2% trong năm tới là một trở ngại lớn đối với việc thực hiện Tuyên bố Panmunjom - văn bản kêu gọi giải giáp vũ trang theo từng giai đoạn trên Bán đảo Triều Tiên. Trang Meari đăng bài có đoạn viết: “Dĩ nhiên là các đối thủ sẽ hạ vũ khí khi họ hòa giải. Việc giải giáp vũ khí là bước đi đầu tiên chuyển từ đối đầu sang hòa giải. Quân đội Hàn Quốc nay lại quan tâm tới việc vũ trang hơn là giải giáp. Động thái bất cẩn này có thể dẫn đến một kết cục không mong đợi.” Bên cạnh đó, Meari cũng chỉ trích quyết định mới đây của Seoul gia hạn thêm 1 năm đối với Thỏa thuận Thông tin an ninh quân sự chung (GSOMIA), một thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản. Trang web này cảnh báo việc kéo dài GSOMIA là một hành động cực kỳ nguy hiểm có thể dẫn tới một cuộc Chiến tranh Lạnh mới./.
- 2024-05-02 22:26:00
Ngày Quốc tế Lao động 1/5: Tuần hành tại nhiều nước châu Á
- 2024-05-02 14:41:00
Mỹ khẳng định Nga đã phá vỡ lệnh cấm vũ khí hóa học trong chiến tranh
- 2018-09-05 14:32:32
Malaysia: Thủ tướng 92 tuổi sẽ chuyển giao quyền lực sau 2 năm nữa
Cảnh sát Anh bắt giữ 3 đối tượng tình nghi tiếp tay cho khủng bố
Cựu Thượng nghị sỹ Jon Kyl sẽ thay thế ông John McCain
Tổng thống Hàn, Mỹ điện đàm về phi hạt nhân hóa ở bán đảo Triều Tiên
OPCW xác nhận chất độc Novichok được sử dụng tại Amesbury
Khủng bố al-Qaeda cố gắng lấy lại ưu thế khi IS đang thất bại
LHQ tuyên bố đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại thủ đô Libya
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chuẩn bị nhóm họp về tình hình ở Idlib
Syria cáo buộc Mỹ cung cấp vũ khí cho IS thông qua các nước thứ 3
Venezuela tố cáo âm mưu gây bất ổn thông qua vấn đề người di cư