Rời vùng nguy hiểm: Cần sự chủ động của người dân

Rời vùng nguy hiểm: Cần sự chủ động của người dân

(Baothanhhoa.vn) - Trong mùa mưa bão, nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các địa phương miền núi Thanh Hóa luôn là mối đe dọa thường trực đối với tính mạng, tài sản của người dân. Để chủ động phòng ngừa, tỉnh đã triển khai các dự án tái định cư (TĐC), đưa người dân ra khỏi những khu vực có nguy cơ cao. Tuy nhiên, bên cạnh những hộ dân đồng thuận di chuyển đến nơi ở mới, vẫn còn không ít trường hợp còn tâm lý e ngại, chưa sẵn sàng rời nơi ở cũ, thậm chí có khu TĐC đã hoàn thành nhưng chưa có hộ dân nào vào ở.
Sớm “an cư” cho người dân vùng ảnh hưởng thiên tai

Sớm “an cư” cho người dân vùng ảnh hưởng thiên tai

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Ảnh hưởng từ mùa mưa lũ, nhiều khu dân cư phải di dời, người dân phải dựng nhà ở tạm trong những căn lán hoặc ở nhờ nhà người thân. Sau những mất mát do thiên tai, điều người dân mong mỏi vẫn là sớm có một nơi ở mới an toàn, ổn định để “an cư, lạc nghiệp”.
Dấu hiệu nhận biết nguy cơ sạt lở đất

Dấu hiệu nhận biết nguy cơ sạt lở đất

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa là một trong những địa phương có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ. Để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản, người dân cần nắm rõ những nguy cơ sạt lở đất và thực hiện nghiêm túc những khuyến cáo dưới đây:
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh