(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ Áo đã chính thức rút lại lập trường phản đối gói trừng phạt mới nhất của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Liên bang Nga, qua đó dọn đường cho khối này tiến tới thông qua vòng biện pháp hạn chế thứ 19. Quyết định được xem là bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực thống nhất chính sách đối ngoại của EU giữa bối cảnh khối này đang chịu sức ép ngày càng lớn phải duy trì mặt trận đoàn kết đối trọng lại các hoạt động của Moskva.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, khoảng 500 thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã đến khu vực Chicago bất chấp sự phản đối của Thống đốc bang Illinois JB Pritzker và một vụ kiện đang diễn ra nhằm ngăn chặn việc triển khai này.
(Baothanhhoa.vn) - Bất chấp những nỗ lực trong những năm qua của các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu nhằm giảm dần nguồn cung cấp năng lượng từ Nga, các quan chức Hungary và Slovakia vừa cho biết, hai nước vẫn sẽ tiếp tục nhập dầu khí Nga.Trong đó khẳng định, việc...
(Baothanhhoa.vn) - Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa diễn ra, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cam kết “hoàn thành nhiệm vụ” loại bỏ Hamas ở Gaza. Trong khi nhiều đại biểu đã bỏ ra ngoài để bày tỏ sự phản đối.
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông sẽ không cho phép Israel sáp nhập các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở Bờ Tây, đồng thời cam kết ngăn chặn mọi bước đi mà các nhà lãnh đạo Ả-rập trong khu vực kịch liệt phản đối.
(Baothanhhoa.vn) - Các cuộc biểu tình và bạo loạn đã nổ ra trên khắp nước Ý để ủng hộ Palestine và phản đối cuộc tấn công quân sự của Israel vào Gaza, làm gia tăng áp lực lên chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni.
Theo báo “Times of Israel” ngày 21/9, Giáo hoàng Leo XIV lên tiếng phản đối việc cưỡng bức di dời dân thường Gaza trong bối cảnh quân đội Israel tiến hành chiến dịch tại thành phố này.
Ngày 13/9, hơn 100.000 người đã tham gia cuộc tuần hành phản đối người di cư mang tên “Unite the Kingdom” (Đoàn kết Vương quốc) tại trung tâm thủ đô Anh, do nhà hoạt động cực hữu Tommy Robinson tổ chức.
Ngày 7/9, ông Tom Homan, quan chức cấp cao của Mỹ phụ trách các khu vực biên giới cho biết các thành phố của nước này có chính sách thân thiện với di dân, thường được gọi là "thành phố trú ẩn" (sanctuary cities), nên “chuẩn bị sẵn sàng” cho hành động của chính quyền liên bang.
Ngày 27/8, Đan Mạch đã triệu Đại biện lâm thời Mỹ sau thông tin cho rằng ít nhất 3 quan chức Mỹ trong chính quyền Tổng thống Donald Trump tiến hành các hoạt động nhằm gây ảnh hưởng tại Greenland - vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch.
21 quốc gia đã ký một tuyên bố chung vào ngày 21/8, coi việc Israel phê duyệt kế hoạch tái định cư E1 tại Bờ Tây là “không thể chấp nhận được và vi phạm luật pháp quốc tế."
Việc Israel tuyên bố kế hoạch chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza đã thúc đẩy Chính phủ Đức hành động. Theo đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết nước này sẽ ngừng xuất khẩu trang thiết bị quân sự sang Israel.
(Baothanhhoa.vn) - Nội các an ninh Israel đang thảo luận về việc phê duyệt mở rộng các hoạt động quân sự ở Gaza trong bối cảnh có sự phản đối từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và lo ngại về sự an toàn của các con tin.
Theo phóng viên tại Israel, các nghị sỹ Arab và lãnh đạo cộng đồng Arab đã tổ chức cuộc họp báo tại thành phố Jaffa vào ngày 27/7, ngày đầu tiên của chiến dịch tuyệt thực kéo dài ba ngày nhằm phản đối nạn đói nghiêm trọng tại Dải Gaza.
Ngày 7/7, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran không thấy có vấn đề gì khi nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ, nhưng nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là phải tái lập được lòng tin giữa hai bên.