Tổng thống Nga hé lộ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine
Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong bài phát biểu được công bố hôm 4/5 rằng Nga có đủ sức mạnh và nguồn lực để đưa cuộc chiến ở Ukraine đến hồi kết hợp lý, ông hy vọng sẽ không cần phải sử dụng vũ khí hạt nhân.
Ảnh: Reuters.
Trong một bộ phim của truyền hình nhà nước về một phần tư thế kỷ nắm quyền, có tựa đề “Russia, Kremlin, Putin, 25 years”, Tổng thống Putin được một phóng viên hỏi về nguy cơ leo thang hạt nhân từ cuộc chiến tranh Ukraine.
“Họ muốn khiêu khích chúng ta để chúng ta phạm sai lầm”, ông nói. "Không cần phải sử dụng những vũ khí đó ... và tôi hy vọng chúng sẽ không được yêu cầu".
“Đất nước chưa sẵn sàng cho một cuộc đối đầu trực diện như vậy với toàn bộ phương Tây tập thể”, ông nói. Ông cũng tuyên bố Nga “thực sự muốn giải quyết vấn đề Donbass bằng các biện pháp hòa bình”.
“Chúng ta có đủ sức mạnh và phương tiện để đưa những gì đã bắt đầu vào năm 2022 đến kết quả hợp lý mà Nga mong muốn”, ông nói thêm.
Tổng thống Nga Putin đã ký một phiên bản bổ sung học thuyết hạt nhân của Nga vào tháng 11/2024, nêu rõ các tình huống cho phép Nga sử dụng kho vũ khí nguyên tử. Trong đó đã hạ thấp rào cản, trao cho ông lựa chọn để đáp trả ngay cả một cuộc tấn công thông thường được hỗ trợ bởi một cường quốc hạt nhân.
Trong nhiều tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục bày tỏ thất vọng vì Moscow và Kiev không đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, mặc dù Điện Kremlin cho biết cuộc xung đột này rất phức tạp nên việc đạt được tiến triển nhanh chóng mà Washington mong muốn là rất khó khăn.
Donald Trump cũng cảnh báo cuộc xung đột có thể phát triển thành Thế chiến thứ ba.
TD
{name} - {time}
-
2025-05-05 11:27:00
Tên lửa phòng không Patriot sẽ được chuyển giao từ Israel sang Ukraine
-
2025-05-05 10:01:00
Mỹ chi 36 tỷ đô la nâng cấp quân đội
-
2025-05-04 21:36:00
Ukraine không thể gia nhập EU nếu không có sự chấp thuận của Hungary
Ba Lan phát triển vũ khí hạt nhân để thách thức Nga
Hàn Quốc lo bảo mật thông tin gia tăng sau vụ tấn công mạng vào SK Telecom
Quân đội Pakistan thiếu đạn dược nghiêm trọng, chỉ đủ duy trì 96 giờ chiến đấu
Hàn Quốc tổ chức Hội nghị các quan chức cấp cao APEC lần thứ 2
Khủng hoảng F-35 gây áp lực lên Châu Âu
Đảng cầm quyền thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử tại Singapore
Mỹ chấp thuận gói hỗ trợ máy bay F-16 cho Ukraine
Nga bắn hạ 8 tên lửa phương Tây trong cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine
Mỹ sẽ không “bay vòng quanh thế giới” để làm trung gian cho đàm phán hòa bình Ukraine-Nga