Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi vì thiết quân luật nhưng không từ chức
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol xin lỗi vì nỗ lực áp đặt thiết quân luật nhưng không từ chức, bất chấp áp lực mạnh mẽ ngay cả từ một số người trong đảng cầm quyền của ông, chỉ vài giờ trước cuộc bỏ phiếu luận tội theo kế hoạch.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cúi đầu xin lỗi vì áp đặt thiết quân luật trong tuần này trong bài phát biểu trước toàn quốc, vài giờ trước cuộc bỏ phiếu luận tội ông. Ảnh: AFP/Getty Images.
Yoon cho biết ông sẽ không tìm cách trốn tránh trách nhiệm pháp lý và chính trị cho quyết định ban bố thiết quân luật lần đầu tiên tại Hàn Quốc kể từ năm 1980. Ông cho biết quyết định này xuất phát từ sự tuyệt vọng.
Ông vừa có bài phát biểu lần đầu tiên trước công chúng kể từ khi hủy bỏ lệnh thiết quân luật vào sáng sớm ngày 4/12, chỉ 6 giờ sau khi lệnh này được ban bố, sau khi quốc hội Hàn Quốc bất chấp sự ngăn cản của quân đội và cảnh sát để bỏ phiếu chống lại lệnh.
Động thái này đã đẩy nền kinh tế lớn thứ tư châu Á và là đồng minh quân sự quan trọng của Hoa Kỳ vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất trong nhiều thập kỷ, đồng thời đe dọa hủy hoại danh tiếng của Hàn Quốc.
“Tôi rất lấy làm tiếc và muốn chân thành gửi lời xin lỗi tới người dân”, Yoon phát biểu trong bài phát biểu trên truyền hình toàn quốc, đồng thời cam kết sẽ không có nỗ lực thứ hai nào nhằm áp đặt thiết quân luật. “Tôi để đảng của tôi quyết định các bước đi để ổn định tình hình chính trị trong tương lai, bao gồm cả vấn đề về nhiệm kỳ của tôi”, ông nói.
Đứng trước lá cờ Hàn Quốc, Yoon cúi đầu sau khi kết thúc bài phát biểu ngắn gọn của mình.
Han Dong-hoon, lãnh đạo Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) của Yoon, cho biết sau bài phát biểu rằng tổng thống không còn khả năng thực hiện nhiệm vụ công của mình và việc từ chức của ông lúc này là không thể tránh khỏi.
Hôm 6/12, Han cho biết Tổng thống Yoon là mối nguy hiểm cho đất nước, làm tăng thêm áp lực buộc Yoon phải từ chức.
TD
{name} - {time}
-
2025-08-02 12:16:00
Chuyện gì xảy ra nếu NATO tấn công vùng Kaliningrad chiến lược của Nga?
-
2025-08-02 09:03:00
Mỹ siết chặt trừng phạt Iran - Mục tiêu và giới hạn
-
2025-08-01 22:00:00
Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán kín với Ukraine để đạt giải pháp hòa bình
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol từ chối lệnh áp giải thẩm vấn
NASA dự kiến phục hồi kế hoạch đưa phi hành đoàn Crew-11 lên ISS
Tòa án Mỹ buộc Google phải mở hệ điều hành cho đối thủ
Thuế quan của Mỹ: Các mức thuế đối ứng mới của Mỹ với các đối tác thương mại
Hàn Quốc: Tổng thống Yoon Suk Yeol xin lỗi người dân vì ban bố thiết quân luật
Ông Donald Trump bảo vệ ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth
Nga ấn định thời điểm tổ chức đối thoại thường niên với Tổng thống Putin
Tòa án Romania hủy bỏ kết quả bầu cử tổng thống do nghi ngờ Nga can thiệp
Ông Trump chỉ định cựu thượng nghị sỹ David Perdue làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc