(Baothanhhoa.vn) - Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Euronews, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết chỉ có Mỹ mới đủ sức mạnh để ngăn chặn Nga. Ông tin hòa bình sẽ đòi hỏi sự thỏa hiệp từ cả hai phía.

Tổng thống Ba Lan: Ukraine sẽ phải nhượng bộ

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Euronews, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết chỉ có Mỹ mới đủ sức mạnh để ngăn chặn Nga. Ông tin hòa bình sẽ đòi hỏi sự thỏa hiệp từ cả hai phía.

Tổng thống Ba Lan: Ukraine sẽ phải nhượng bộ

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda trả lời phỏng vấn Euronews.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết chỉ có Mỹ và đặc biệt là Tổng thống Donald Trump, mới có đủ khả năng chấm dứt cuộc chiến của Nga tại Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Euronews, Duda cảnh báo một thỏa thuận hòa bình trong tương lai sẽ đòi hỏi những thỏa hiệp đau đớn từ cả hai bên, bao gồm cả sự nhượng bộ từ Ukraine.

“Kết luận của tôi hôm nay là hoàn toàn rõ ràng, không ai ngoài Mỹ có thể ngăn cản Tổng thống Nga Vladimir Putin,” Duda nói.

“Đó là lý do tại sao tôi tin Tổng thống Mỹ Donald Trump, với sự quyết tâm của mình, có thể chấm dứt cuộc chiến này. Chỉ có áp lực từ Mỹ mới có thể thực sự chấm dứt cuộc chiến và giúp tạo ra một nền hòa bình không dễ chịu cho cả hai bên. Nhưng có lẽ đó là điều sẽ khiến nó bền vững", ông chỉ ra.

Nhà lãnh đạo Ba Lan nói về cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine, tuyên bố một nền hòa bình lâu dài phải được xây dựng trên sự nhượng bộ lẫn nhau. Trong khi thừa nhận thiệt hại của cuộc chiến đối với cả hai nước, ông cho rằng Ukraine có thể sẽ cần phải thỏa hiệp.

“Phải là một sự thỏa hiệp. Hòa bình theo ý kiến ​​cá nhân của tôi, phải đi đến thực tế là không bên nào có thể nói rằng mình đã thắng, bởi vì mỗi bên theo một nghĩa nào đó sẽ phải nhượng bộ", Duda nói.

"Ukraine sẽ phải nhượng bộ. Ở mức độ nào? Tôi khó có thể trả lời ở giai đoạn này", ông giải thích.

"Cuộc chiến đang làm Nga kiệt sức, Vladimir Putin đang chơi một trò chơi mạo hiểm. Cuộc chiến này đang tàn phá Ukraine theo cách khủng khiếp”, ông nói thêm.

Bình luận của Duda được đưa ra trong bối cảnh cuộc tranh luận mới về vai trò của Mỹ trong các nỗ lực hòa bình tiềm năng. Đề xuất cuối cùng của Mỹ được cho là liên quan đến việc công nhận việc Nga sáp nhập Crimea. Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích người đồng cấp Ukraine, Volodymyr Zelensky, cáo buộc ông này kéo dài cuộc xung đột sau khi bác bỏ đề xuất của Mỹ.

Duda cũng nhấn mạnh tầm quan trọng điều khoản phòng thủ tập thể của NATO, tái khẳng định cam kết của Ba Lan đối với liên minh. Ông cho biết: “Tôi cho rằng trong trường hợp bất kỳ quốc gia NATO nào bị tấn công, Điều 5 sẽ được áp dụng và sẽ cùng nhau đứng lên để hỗ trợ phòng thủ”.

Ông lưu ý tầm quan trọng của sự hiện diện quân sự Mỹ tại Ba Lan, đồng thời gọi sự hợp tác này là “chặt chẽ và lâu dài”. “Quân đội Mỹ vẫn ở lại Ba Lan. Có khoảng 10.000 quân nhân trên lãnh thổ của chúng tôi. Sự hợp tác này là chặt chẽ và lâu dài”, Duda nói.

“Tôi sẽ khuyến khích Tổng thống Trump đưa thêm nhiều đơn vị Mỹ đến đây”, ông nói thêm.

TD (theo Euronews)


TD (theo Euronews)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]