(Baothanhhoa.vn) - Ba Lan vừa công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ zloty (tương đương khoảng 5,5 tỷ USD) để mở rộng mạng lưới đường ống nhiên liệu trong nước, kết nối với hệ thống Central Europe Pipeline System (CEPS) của NATO – mạng lưới đường ống dùng để cung cấp nhiên liệu như xăng máy bay, xăng dầu và diesel cho lực lượng đồng minh trong thời chiến.
(Baothanhhoa.vn) - Ba Lan vừa điều động máy bay chiến đấu và tạm thời đóng cửa một số không phận ở phía Đông Nam nước này, trong bối cảnh Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trên khắp Ukraine, khiến tình hình phòng không dọc sườn...
(Baothanhhoa.vn) - Đại sứ Nga tại Pháp Alexey Meshkov cảnh báo việc bất kỳ quốc gia thành viên nào của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắn hạ máy bay Nga bị cáo buộc vi phạm không phận khối, điều đó sẽ đồng nghĩa với chiến tranh.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Lực lượng vũ trang Thụy Điển và Ba Lan đang phối hợp tiến hành cuộc tập trận quy mô trên đảo Gotland - vị trí chiến lược được ví như “tàu sân bay khổng lồ” giữa Biển Baltic. Hoạt động này nhằm kiểm tra khả năng triển khai nhanh các đơn vị...
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh căng thẳng an ninh tại Đông Âu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chính phủ Ba Lan vừa đưa ra quyết định đáng chú ý: khôi phục hoạt động tại các cửa khẩu biên giới với Belarus sau gần hai tuần tạm đóng. Động thái này diễn ra trong bối...
Ngày 20/9, Bộ Quốc phòng Anh cho biết các tiêm kích của nước này đã thực hiện chuyến bay đầu tiên trong khuôn khổ hoạt động quân sự Eastern Sentry của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ba Lan, nhằm củng cố khả năng phòng thủ của liên minh sau khi không phận của...
(Baothanhhoa.vn) - Máy bay chiến đấu của Ba Lan và NATO đã cất cánh khẩn cấp trong cuộc không kích của Nga vào miền Tây Ukraine, một ngày sau khi Estonia, thành viên liên minh, cáo buộc Moscow vi phạm không phận của mình.
Theo Reuters, Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy nhanh kế hoạch thiết lập một hệ thống phòng thủ chống thiết bị bay không người lái (UAV) dọc biên giới phía Đông, sau sự cố UAV của Nga xâm phạm không phận Ba Lan trong tuần qua.
Ngày 15/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết lực lượng an ninh nước này đã vô hiệu hóa 1 thiết bị bay không người lái (UAV) hoạt động trái phép trên các tòa nhà chính phủ ở trung tâm thủ đô Warsaw, đồng thời bắt giữ 2 công dân Belarus liên quan.
Ngày 14/9, Cơ quan An ninh Quốc gia Ba Lan (BBN) cho biết Tổng thống nước này Karol Nawrocki đã ký nghị quyết cho phép binh lính của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đồn trú tại nước này như một phần trong khuôn khổ hoạt động quân sự của NATO mang tên Eastern Sentry.
RIA Novosti đưa tin, Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ba Lan vừa xác nhận Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã khởi động cuộc tập trận mang tên Eastern Sentry trên lãnh thổ Ba Lan.
Ngày 12/9, các nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí gia hạn thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt đối với hơn 2.500 cá nhân và thực thể của Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, bao gồm đóng băng tài khoản ngân hàng và cấm nhập cảnh vào EU.
NATO đã có động thái quyết liệt sau khi 19 máy bay không người lái (UAV) của Nga vi phạm không phận Ba Lan trong đêm 9-10/9. Đây được xem là một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát.
Theo AFP, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ họp khẩn vào ngày 12/9 theo đề nghị của Ba Lan sau khi Warsaw cáo buộc Nga xâm phạm không phận bằng một cuộc tập kích thiết bị bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Ba Lan. Đây là thông báo của Hàn Quốc - Chủ tịch luân phiên của Hội...
Bộ Ngoại giao Nga ngày 10/9 khẳng định các thiết bị bay không người lái tấn công Ukraine không vượt quá phạm vi hoạt động 700km, bác bỏ cáo buộc Moskva vi phạm không phận Ba Lan.