Thủ tướng Áo yêu cầu sa thải Bộ trưởng Nội vụ Herbert Kickl
Ngày 20/5, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz kêu gọi Tổng thống Alexander Van der Bellen sa thải Bộ trưởng Nội vụ Herbert Kickl - thành viên Đảng Tự do Áo (FPO) cực hữu.
Bộ trưởng Nội vụ Áo Herbert Kickl. (Nguồn: DiePresse.com)
Trong một tuyên bố, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz nhấn mạnh "sự minh bạch" và "làm sáng tỏ" là những yếu tố cần thiết vào lúc này. Thủ tướng Kurz nhận định những phản ứng của Bộ trưởng Nội vụ Herbert Kickl về vụ bê bối chính trị lớn vừa qua đã không thể hiện được "sự nhạy cảm cần thiết."
Theo quy định của hiến pháp Áo, Thủ tướng có thể đề xuất cách chức một bộ trưởng trong chính phủ, tuy nhiên điều này cần phải được Tổng thống chấp thuận. Giới phân tích cho rằng động thái trên của Thủ tướng Áo sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sự tồn tại của Chính phủ liên minh hiện nay khi ban lãnh đạo đảng cực hữu FPO cho biết sẽ yêu cầu các thành viên của đảng trong nội các từ chức để trả đũa.
Nếu điều này xảy ra, Thủ tướng Sebastian Kurz sẽ không có các bộ trưởng trong những lĩnh vực quan trọng khi chỉ vài ngày nữa là tới cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP). Tuy nhiên, Thủ tướng Kurz cho biết ông đã thảo luận vấn đề này với Tổng thống Alexander Van der Bellen, cũng như tìm hướng thay thế trong trường hợp đảng cực hữu FPO rút các thành viên của mình khỏi nội các. Hiện các thành viên đảng FPO đang nắm giữ chức vụ bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động và Bộ Giao thông.
Thủ tướng Sebastian Kurz đưa ra lời kêu gọi trên sau khi xảy ra vụ bê bối chính trị liên quan đến ông Heinz-Christian Strache, người vừa từ chức Phó Thủ tướng Áo và vị trí Chủ tịch đảng FPO cực hữu. Đến thời điểm này, Thủ tướng Kurz đã tuyên bố không tiếp tục duy trì liên minh với đảng FPO, đồng thời kêu gọi tiến hành bầu cử trước thời hạn. Lời kêu gọi trên đã nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Alexander Van der Bellen khi ông cũng đề xuất tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn vào tháng 9 tới.
Trước đó, truyền thông Đức đã đăng tải một đoạn video, trong đó ghi lại cảnh ông Heinz - Christian Strache gặp một phụ nữ được cho là cháu gái một nhân vật có ảnh hưởng chính trị tại Nga. Cuộc gặp này diễn ra năm 2017, không lâu trước khi diễn ra cuộc bầu cử tại Áo. Trong đoạn video, ông Strache được cho là đã đề nghị giúp một công ty giành được các hợp đồng công để đổi lại sự hỗ trợ tài chính và chính trị từ doanh nghiệp này./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
-
1 giờ trước
Trung Quốc đưa môn AI vào trường tiểu học và trung học cơ sở
-
10:59 sáng qua
Nga tiến về “vạc dầu” ở Kursk từ 7 hướng, bao vây quân đội Ukraine
-
01:20 21/05/2019
Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Congo Bruno Tshibala từ chức
WHO hối thúc CHDC Congo đoàn kết ngăn chặn nguy cơ lây lan bệnh Ebola
Bầu cử EP 2019: Đảng Brexit có thể giành số phiếu cao nhất tại Anh
Tổng thống Indonesia Joko Widodo tái đắc cử nhiệm kỳ hai
Mỹ cho phép Huawei được cập nhật phần mềm cho điện thoại đến tháng 8
Triều Tiên kêu gọi tinh thần tự lực tự cường trước các lệnh trừng phạt
Nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng mạnh trong quý 1 vừa qua
Thông tin trái chiều về các giao dịch của công ty gia đình ông Trump
IS phát động bạo loạn tại nhà tù Tajikistan, hơn 30 người tử vong
Sudan: Hội đồng quân sự nối lại đàm phán với phe biểu tình
Địa phương
Thời tiết
- 19°C - 24°CNhiều mây, không mưa
- 20°C - 25°CNhiều mây, không mưa