(Baothanhhoa.vn) - Chiều 13-1, tại Trung tâm Hoạt động và Bồi dưỡng cán bộ thanh, thiếu nhi (TP Sầm Sơn), Tỉnh Đoàn Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi năm 2020; triển khai chương trình công tác năm 2021.

Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Chiều 13-1, tại Trung tâm Hoạt động và Bồi dưỡng cán bộ thanh, thiếu nhi (TP Sầm Sơn), Tỉnh Đoàn Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi năm 2020; triển khai chương trình công tác năm 2021.

Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Cờ đơn vị xuất sắc của Trung ương Đoàn cho các đơn vị: Huyện đoàn Thọ Xuân, Huyện đoàn Quảng Xương, Thành đoàn Sầm Sơn, Đoàn Trường Đại học Hồng Đức

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thuỷ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Năm 2020, bám sát chủ đề “Tuổi trẻ Thanh Hoá tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã phát triển toàn diện và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm, nhiều nội dung được tổ chức tốt, tạo sức hút sâu rộng trong đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Công tác xây dựng Đoàn - Hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể Nhân dân được tăng cường; các cuộc vận động, phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp”... thực hiện hiệu quả. Toàn tỉnh đã tổ chức hơn 15.000 hoạt động tình nguyện, thu hút trên 1 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Đăng ký và triển khai thực hiện 11.286 công trình, phần việc thanh niên trị gần 50 tỷ đồng, trong đó có 2 công trình thanh niên cấp tỉnh, 84 công trình thanh niên cấp huyện, 10.200 công trình, phần việc cấp cơ sở...

Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Các đơn vị tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và công trình thanh niên kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Năm 2021, bám sát chủ đề “Năm thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, tuổi trẻ Thanh Hóa sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện 13 chỉ tiêu cơ bản, trong đó nổi bật là các chỉ tiêu kết nạp trên 43.500 đoàn viên mới, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt từ 77% trở lên. Bồi dưỡng giới thiệu 6.800 đoàn viên ưu tú cho Đảng. Hỗ trợ ít nhất 5 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; hỗ trợ 500 thanh niên khởi nghiệp…

Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và chúc mừng các kết quả nổi bật mà đoàn thanh niên tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi đã bám sát những nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt, coi trọng đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt Đoàn. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn bảo đảm về chất lượng. Phát huy hiệu quả vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương, đơn vị, góp phần xoá đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng. Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động đồng hành, giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp, đi đầu trong cải tiến khoa học, kỹ thuật.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý, mỗi cán bộ, đoàn viên phải luôn gương mẫu, đi đầu trong chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời quan tâm xây dựng, tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực cho thanh thiếu nhi; tập trung tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Tại hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao Cờ đơn vị xuất sắc của Trung ương Đoàn cho các đơn vị: Huyện đoàn Thọ Xuân, Huyện đoàn Quảng Xương, Thành đoàn Sầm Sơn, Đoàn Trường Đại học Hồng Đức. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thuỷ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; Tỉnh đoàn tặng cờ, bằng khen cho các đơn vị, cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2020.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]