(Baothanhhoa.vn) - Khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2021 với chủ đề “Sầm Sơn cất cánh” là sự kiện được tổ chức đông người nhất và rất lớn trong năm 2021. Đây là được xem sự kiện văn hóa lớn của Thanh Hóa, cho nên phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. Đây là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tại hội nghị Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình Lễ hội Du lịch biển năm 2021 và nhiều nội dung quan trọng khác diễn ra ngày 13-4.

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình Lễ hội Du lịch biển năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2021 với chủ đề “Sầm Sơn cất cánh” là sự kiện được tổ chức đông người nhất và rất lớn trong năm 2021. Đây là được xem sự kiện văn hóa lớn của Thanh Hóa, cho nên phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. Đây là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tại hội nghị Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình Lễ hội Du lịch biển năm 2021 và nhiều nội dung quan trọng khác diễn ra ngày 13-4.

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình Lễ hội Du lịch biển năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ngành cấp tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình Lễ hội Du lịch biển năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Lãnh đạo TP Sầm Sơn trình bày kế hoạch tổ chức chương trình Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021.

Du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 sẽ diễn ra chuỗi sự kiện từ ngày 24-4 đến hết tháng 7-2021, gồm: Chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn năm 2021; đăng cai tổ chức Giải vô địch cầu mây quốc gia năm 2021; Giải bóng bàn, cầu lông, quần vợt hè Sầm Sơn; Lễ hội thả diều; Lễ hội Carnival đường phố diễu hành mô tô phân khối lớn; chương trình nghệ thuật thứ 7 hàng tuần...

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình Lễ hội Du lịch biển năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Các đại biểu dự hội nghị.

Lễ hội là chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức để kích cầu du lịch, tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người xứ Thanh đến du khách trong nước và quốc tế; giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc, những đổi thay, chuyển biển mạnh mẽ trong các hoạt động du lịch tại thành phố Sầm Sơn, với mục tiêu từng bước xây dựng Sầm Sơn trở thành “Thành phố của lễ hội”, khẳng định vị thế là thành phố du lịch biển trọng điểm của cả nước. Mở ra cơ hội thu hút đầu tư, khai thác các nguồn lực tự nhiên, xã hội cho phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa cũng như cổ vũ, động viên tinh thần Nhân dân thành phố Sầm Sơn hăng hái thi đua lao động, sản xuất, góp phần xây dựng thành phố Sầm Sơn ngày càng văn minh, thân thiện, đẹp trong lòng bạn bè và du khách.

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình Lễ hội Du lịch biển năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Các đại biểu dự hội nghị.

Chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 được Tập đoàn Sun group tài trợ với ý tưởng kể câu chuyện về sự phát triển và thăng hoa của TP Sầm Sơn, truyền tải bằng ngôn ngữ sân khấu và âm nhạc sẽ hòa quyện để truyền tải thông điệp sâu sắc, tươi mới, lạc quan đầy năng lượng của vùng đất Sầm Sơn.

Cùng với sự lãng mạn trong không gian của trời, biển, núi, sông, sẽ lôi cuốn từng trái tim để từ đó lan tỏa thông điệp yên thương, sống hết mình cho dân tộc, xây dựng thành phố ngày càng vươn cao, vươn xa...

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình Lễ hội Du lịch biển năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Cho ý kiến vào chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân tích ý nghĩa cụ thể vào chủ đề, chương trình ca nhạc, lời bình, hình ảnh và kịch bản, phương án lễ tân, hậu cần, an ninh - trật tự...

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình Lễ hội Du lịch biển năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến đề nghị chương trình được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh; về chủ đề chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 cần nghiên cứu chọn là “Sầm Sơn cất cánh”, “Sầm Sơn bừng sáng” hoặc là “Sầm Sơn bay cao”.

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình Lễ hội Du lịch biển năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Các ý kiến cũng đề nghị cần xây dựng kịch bản và lời bình phải thể hiện được văn hóa, lịch sử và sự phát triển của Sầm Sơn nói riêng và sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa nói chung. Chương trình ca nhạc cần phải nghiên cứu đưa những bài hát phù hợp với chủ đề và khung cảnh buổi lễ.

Các ý kiến cũng đề nghị cần có phương án về phòng, chống dịch COVID -19 trong tình hình mới.

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình Lễ hội Du lịch biển năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Phát triển du lịch được Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định là ngành kinh tế mũi nhọn và có đầy đủ tiềm năng, thế mạnh để thực hiện thắng lợi mục tiêu này.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nhìn lại bình diện cả nước, việc khởi động lại du lịch biển Sầm Sơn là địa phương đi đầu và đã tổ chức thành công một số sự kiện. Chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2021 là sự kiện được tổ chức đông người nhất và rất lớn trong năm 2021. Đây là được xem sự kiện văn hóa lớn của tỉnh nên phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cám ơn và đánh giá rất cao Tập đoàn Sun group đã đồng hành với tỉnh Thanh Hóa trong nhiều năm qua và đặc biệt trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 đã tập trung rất cao để triển khai các dự án lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt là đang triển khai dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội ở Sầm Sơn và trong năm 2021 tài trợ cho Sầm Sơn và tỉnh Thanh Hóa tổ chức các chuỗi các hoạt động nhằm đánh thức lại thế mạnh về du lịch, biến du lịch Thanh Hóa từ du lịch một mùa trở thành du lịch bốn mùa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đánh giá cao Tập đoàn Sun group đã xây dựng ý tưởng chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất tên gọi chương trình là: Khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2021 với chủ đề “Sầm Sơn cất cánh”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào từng nội dung chương trình nghệ thuật và đề nghị Tập đoàn Sun group khi xây dựng chương trình cần thể hiện được hình ảnh về với xứ Thanh, tình đất, tình người; sự hội nhập và phát triển của Thanh Hóa qua trong quá trình đổi mới của đất nước; nêu lên sự cất cánh bay lên của Sầm Sơn.

Đối với những bài hát thể hiện tại chương trình khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần lựa chọn những bài hát nhiều người thuộc đã đi vào cuộc sống, có bài hát về Sầm Sơn, về Thanh Hóa, về đất nước, về biển... và đưa những bài hát mới phù hợp, đa dang các thể loại tạo không khí trẻ trung, sôi động.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Đây là chương trình, sự kiện vừa có tính nghệ thuật và vừa có tính chính trị nên việc thể hiện lời bình và hình ảnh phải phù hợp, làm sao phải nói lên được sự phát triển của đất nước Việt Nam, của tỉnh Thanh Hóa, của Sầm Sơn để quảng bá với bạn bè trong nước và thế giới.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TP Sầm Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Tập đoàn Sun group và ê kíp làm chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam có buổi làm việc cụ thể để thống nhất nội dung chương trình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho ý kiến chi tiết vào công tác hậu cần, kỹ thuật, khánh tiết, khách mời và yêu cầu:Thời gian không còn nhiều nên các đơn vị liên quan cần phải khẩn trương bắt tay vào công việc để chương trình Khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2021 thành công tốt đẹp.

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào Chương trình Lễ hội Du lịch biển năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác

Cũng tại hội nghị, cho ý kiến vào chủ trương đầu tư dự án bảo tồn, tôn tạo Đền thờ các thủ lĩnh và nghĩa quân Ba Đình, huyện Nga Sơn, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đều cho rằng việc bảo tồn, tôn tạo đền thờ các thủ lĩnh và nghĩa quân Ba Đình là cần thiết, nhằm phát huy và giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng, bảo vệ Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ; kết nối với các di tích, danh thắng trong vùng, phục vụ phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Ba Đình là địa danh ghi dấu ấn cuộc khởi nghĩa được coi là đỉnh cao nhất trong phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp của dân tộc ta. Địa danh khởi nghĩa Ba Đình đã được đặt tên cho vườn hoa trước phủ toàn quyền Pháp và ngày 2-9-1945 Bác Hồ đã đọc tuyên ngôn độc lập (hiện nay là Quảng trường Ba Đình)...

Với những ý nghĩa rất quan trọng của di tích khởi nghĩa Ba Đình, năm 1992 di tích đã được xếp hạng di tích quốc gia, có thể nói đây là một trong những di tích được xếp hạng cấp quốc gia sớm ở tỉnh ta.

Việc đầu tư khu di tích thể hiện niềm mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nga Sơn để lưu giữ và phát huy giá trị di tích, gắn với việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của địa phương là rất cần thiết.

Trên cơ sở phân tích giá trị của di tích, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu cần phải xác định rõ tên dự án là: Dự án bảo tồn, tôn tạo khu di tích căn cứ khởi nghĩa Ba Đình (hạng mục đền thờ các thủ lĩnh và nghĩa quân Ba Đình, huyện Nga Sơn).

Việc triển khai đầu tư dự án phải tái hiện được những giá trị lịch sử, nhất là việc mô phỏng thành lũy nơi diễn ra các trận đánh oanh liệt, ghi dấu tinh thần chiến đấu quả cảm, kiên cường và lưu danh chiến công hiển hách của nghĩa quân Ba Đình. Cần sưu tầm hiện vật, hình ảnh, các thước phim tư liệu để giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

Cũng tại hội nghị các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy cũng đã cho kiến vào Đồ án thiết kế đô thị hai bên Quốc lộ 1 A từ cầu Ba Gian, huyện Hoằng Hóa đến cầu Nguyệt Viên, TP Thanh Hóa.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]