(Baothanhhoa.vn) - Chiều 24-1, Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua

Chiều 24-1, Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2021, Hội CCB Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, đoàn thể, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh. Cán bộ, hội viên CCB trong khối thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong CCB để tham mưu kịp thời cho cấp uỷ đảng lãnh đạo công tác tư tưởng; tích cực tham gia gìn giữ an ninh - trật tự, nêu cao tinh thần cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động. Các cấp Hội CCB trong khối luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện có chất lượng và hiệu quả các chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị.

Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua

Đại diện lãnh đạo Hội CCB Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị.

Công tác chăm lo đời sống hội viên và các hoạt động nghĩa tình đồng đội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên được quan tâm thực hiện. Nhiều cơ quan, đơn vị đã tạo điều kiện về thời gian và kinh phí để Hội CCB tổ chức các hoạt động tập thể, thăm và tặng quà cán bộ, hội viên nhân các ngày lễ lớn, ngày tết cổ truyền của dân tộc. Trong năm, các cấp Hội CCB trong khối đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tổ chức các hoạt động về nguồn.

Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua

Hội CCB Tổng Công ty CP Hợp Lực phát biểu tại hội nghị.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2022 các cấp Hội CCB trong khối tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chủ động tham mưu cho cấp uỷ Đảng cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo đại hội CCB cơ sở, làm tốt công tác chuẩn bị nội dung, chuẩn bị nhân sự theo đúng quy trình, đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, góp phần tổ chức thành công Đại hội Hội CCB Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua

Lãnh đạo Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng với đó các cấp hội CCB trong khối tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua CCB gương mẫu gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thi đua xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Tích cực tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội; thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo; ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa CCB và các quỹ nhân đạo, trợ giúp do Hội CCB tỉnh phát động.

Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua

Lãnh đạo Hội CCB Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho ông Trần Quang Huy, Chủ tịch Hội CCB Sở Y tế.

Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua

Lãnh đạo Hội CCB Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể.

Tại hội nghị, Hội CCB Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã phát động thi đua năm 2022 và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2021.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]