(Baothanhhoa.vn) - Sáng 13-12, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức gặp mặt cán bộ y tế hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Gặp mặt cán bộ y tế tỉnh Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam

Sáng 13-12, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức gặp mặt cán bộ y tế hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Gặp mặt cán bộ y tế tỉnh Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo ngành Y tế và các cán bộ, bác sỹ và một số chức sắc tôn giáo đã tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam.

Gặp mặt cán bộ y tế tỉnh Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam

Bác sỹ Phạm Văn Bằng đại diện các đoàn công tác trình bày báo cáo hoạt động tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP HCM và một số tỉnh phía Nam.

Báo cáo tổng kết hoạt động tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại TP HCM và một số tỉnh phía Nam nêu rõ: Sau gần 4 tháng tham gia điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID- 19 bắt đầu từ ngày 13-7 đến 5-11, tỉnh Thanh Hóa đã điều động 285 viên chức của ngành Y tế Thanh Hóa gồm: 42 bác sỹ, 224 điều dưỡng và 19 kỹ thuật viên ở hầu khắp các cơ sở y tế công lập và một số cơ sở tế tư nhân trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ dù khó khăn vất vả nhưng tất cả các thành viên trong các đoàn đều thể hiện tinh thần, trách nhiệm rất cao, tự nguyện cống hiến, đoàn kết, chủ động trong công tác, sinh hoạt.

Quán triệt nghiêm nhiệm vụ được giao, mang theo trách nhiệm và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa tới đồng bào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, 100% các thành viên chấp hành tốt kỷ luật lao động; đảm bảo ngày công; vượt qua cảm giác sợ hãi, vượt qua những khó khăn, môi trường làm việc khắc nghiệt... để thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, thu dung điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Gặp mặt cán bộ y tế tỉnh Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam

Một số đồng chí dù nhiễm bệnh vẫn tích cực tham gia phục vụ và chăm sóc người bệnh; 3 đồng chí được tổ chức kết nạp Đảng khi đang ở trong tâm dịch. Đoàn cán bộ, bác sỹ và một số chức sắc tôn giáo tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam của tỉnh Thanh Hóa đã để lại những tình cảm tốt đẹp với người bệnh và các đồng nghiệp của các đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương được phân công.

Gặp mặt cán bộ y tế tỉnh Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID -19 tỉnh Đỗ Trọng Hưng nêu rõ buổi gặp mặt thân mật hôm nay thể hiện tình cảm tri ân đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên y tế và một số chức sắc tôn giáo của tỉnh ta đã theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc trong suốt 4 tháng đồng hành thực hiện xuất sắc nhiệm vụ giúp đỡ các tỉnh, thành phố phía Nam chống dịch COVID -19.

Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên y tế và một số chức sắc tôn giáo đã tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch ở các tỉnh phía Nam. Đồng thời nhấn mạnh về những thiệt hại do dịch COVID -19 gây ra trên thế giới, trong nước, trong tỉnh và đặc biệt là các tỉnh phía Nam trong 2 năm qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thông tin về sự nguy hiểm của biến thể mới Omicron đang có nguy cơ xâm nhập vào nước ta và nhấn mạnh: Với tinh thần cùng cả thế giới, cả nước phòng , chống dịch COVID -19, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc hướng về Nam, tất cả vì miền Nam ruột thịt, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng và Nhân dân trong tỉnh kịp thời hỗ trợ về sức người, sức của để cùng đồng bào các tỉnh phía Nam và thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID -19.

Tỉnh Thanh Hóa đã cử 285 cán bộ, bác sỹ, nhân viên y tế đang công tác tại các bệnh viện công lập, dân lập và có một số chức sắc, chức việc tôn giáo đã xung phong tham gia phòng, chống dịch tại các tỉnh phía Nam.

Cùng với hỗ trợ về người, trong một thời gian rất ngắn tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Nam với trên 2.300 tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết và gần 20 tỷ đồng để các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch COVID -19.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng và xúc động trước những câu chuyện của các y, bác sỹ, nhân viên y tế đã gác lại hạnh phúc riêng tư, những việc cá nhân để lên đường thực hiện nhiệm vụ khi Tổ quốc cần. Đội ngũ cán bộ, bác sỹ, nhân viên y tế đã không quản ngại ngày đêm tận tình chăm sóc bệnh nhân COVID -19 như người thân của mình để người bệnh sớm phục hồi trở về với gia đình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định những việc làm của đội ngũ cán bộ, bác sỹ và chức sức tôn giáo của tỉnh đã làm cho hình ảnh người xứ Thanh đẹp lại càng đẹp lên, xứng đáng với truyền thống của quê hương Thanh Hóa anh hùng.

Gặp mặt cán bộ y tế tỉnh Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19, trên tinh thần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã và đang nỗ lực triển khai các biện pháp, giải pháp để phòng, chống hiệu quả dịch COVID -19 nhằm giảm đến mức thấp nhất các ca tử vong vì COVID -19 trên địa bàn

Trước những yêu cầu nhiệm vụ mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng mong rằng đội ngũ cán bộ, bác sỹ và chức sắc tôn giáo đã tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam bằng kinh nghiệm của mình tiếp tục đóng góp cùng với ngành Y tế, cùng với Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị trong tỉnh phòng, chống dịch thành công. Trước mắt, cùng với các lực lượng y tế trong tỉnh khẩn trương thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin để phấn đấu đến cuối tháng 12 -2021 tỷ lệ tiêm vắc xin đạt độ bao phủ cao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết của người dân Thanh Hóa, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các mặt trận để Thanh Hóa giữ vững “vùng xanh” tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng giao UBND tỉnh xây dựng kế hoạch để tổ chức tuyên dương, tôn vinh các tập thể, gương điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh đã có những đóng góp trong phòng, chống dịch COVID -19.

Gặp mặt cán bộ y tế tỉnh Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam.

Gặp mặt cán bộ y tế tỉnh Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và đồng chí Giám đốc Sở Y tế Trịnh Hữu Hùng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 231 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]