(Baothanhhoa.vn) - Chiều 13-11, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con Nhân dân thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc (Lang Chánh). Cùng dự có đại diện lãnh đạo huyện Lang Chánh, xã Tân Phúc và Nhân dân thôn Tân Tiến.

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hoá Lê Anh Xuân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Lang Chánh

Chiều 13-11, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con Nhân dân thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc (Lang Chánh). Cùng dự có đại diện lãnh đạo huyện Lang Chánh, xã Tân Phúc và Nhân dân thôn Tân Tiến.

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hoá Lê Anh Xuân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Lang Chánh

Các đại biểu dự ngày hội.

Năm 2020, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Tân Tiến đã đoàn kết, ra sức thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình. Đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư được kiện toàn và hoạt động hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, với sự đồng thuận, thống nhất cao, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn đã hoàn thành các tiêu chí, đưa thôn Tân Tiến được công nhận là thôn nông thôn mới vào tháng 9-2020.

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hoá Lê Anh Xuân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Lang Chánh

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lê Anh Xuân bày tỏ vui mừng được về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Tân Tiến và chúc Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, nỗ lực thi đua, gặt hái thêm nhiều thành tích mới trên các lĩnh vực. Đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự của cán bộ và Nhân dân thôn Tân Tiến.

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hoá Lê Anh Xuân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Lang Chánh

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa và đại diện lãnh đạo TP Thanh Hóa trao quà cho thôn Tân Tiến.

Để khu dân cư ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện, đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân mong muốn cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã Tân Phúc và nhất là chi bộ thôn Tân Tiến cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chăm lo phát triển kinh tế - xã hội để không ngừng nâng cao đời sống vật chất cho Nhân dân; đặc biệt cần giữ vững thôn không có tệ nạn xã hội. Năm 2020, thôn Tân Tiến đã hoàn thành các tiêu chí thôn nông thôn mới, tập thể cán bộ và Nhân dân các dân tộc trong thôn tiếp tục đoàn kết giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đưa thôn Tân Tiến ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, cần chú ý đến công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng nếp sống văn hóa trong khu dân cư…

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hoá Lê Anh Xuân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Lang Chánh

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa trao quà cho các gia đình chính sách trong thôn.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa đã trao tặng cán bộ, Nhân dân thôn Tân Tiến bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Bác Tôn Đức Thắng, tặng quà cho khu dân cư, trao hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho thương binh Lê Nhâm và tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách trong khu dân cư; đại diện HĐND TP Thanh Hóa trao quà cho 10 hộ gia đình nghèo thôn Tân Tiến.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]