(Baothanhhoa.vn) - Bộ môn điền kinh Quốc gia vừa quyết định cử VĐV Quách Thị Lan đại diện cho Việt Nam tham dự Giải vô địch điền kinh thế giới lần thứ 18 - năm 2022, tổ chức tại Mỹ.

Quách Thị Lan là VĐV duy nhất của Việt Nam tham dự giải vô địch điền kinh thế giới lần thứ 18 - năm 2022

Bộ môn điền kinh Quốc gia vừa quyết định cử VĐV Quách Thị Lan đại diện cho Việt Nam tham dự Giải vô địch điền kinh thế giới lần thứ 18 - năm 2022, tổ chức tại Mỹ.

Quách Thị Lan là VĐV duy nhất của Việt Nam tham dự giải vô địch điền kinh thế giới lần thứ 18 - năm 2022

Quách Thị Lan sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự giải vô địch điền kinh thế giới lần thứ 18

Giải vô địch điền kinh thế giới lần thứ 18 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 24-7 tới tại TP Eugene thuộc tiểu bang Oregon (Mỹ). Định kỳ tổ chức 2 năm/lần, giải đấu luôn thu hút sự tham gia của những VĐV điền kinh hàng đầu thế giới, cũng như sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới. Giải có 49 nội dung thi đấu. Năm 2021, giải đấu đã không thể tổ chức do ảnh hưởng của dịch COVID-19 vì vậy đã dời sang năm 2022.

Quách Thị Lan là VĐV duy nhất của Việt Nam tham dự giải vô địch điền kinh thế giới lần thứ 18 - năm 2022

Quách Thị Lan lập nên kỳ tích khi lọt vào vòng bán kết cự ly 400m vượt rào nữ tại Olympic Tokyo 2020

Quách Thị Lan là cái tên duy nhất của Việt Nam tham giải vô địch điền kinh thế giới lần này. Với thành tích nổi bật ở các giải đấu quốc tế lớn những năm qua, Quách Thị Lan là cái tên xứng đáng đại diện cho điền kinh Việt Nam tham dự giải vô địch điền kinh thế giới. Nội dung mà nữ VĐV của Thanh Hóa này sẽ tranh tài là 400m vượt rào nữ. Đây là nội dung sở trường mà Quách Thị Lan đã có 1 bảng vàng thành tích ở đấu trường quốc tế những năm qua.

Đáng kể nhất là kỳ tích lọt vào vòng bán kết nội dung 400m vượt rào tại Olympic Tokyo 2020 vào tháng 8 năm ngoái. Đây là thành tích mà lần đầu tiên 1 VĐV của Việt Nam đạt được từ trước tới nay. Nội dung 400m vượt rào đã giúp Quách Thị Lan giành HCV tại Đại hội Thể thao châu Á – ASIAD 2018, giành HCV tại giải vô địch châu Ấ năm 2017, HCV tại các giải điền kinh Grand Prix châu Á và gần đây nhất là SEA Games 31.

Quách Thị Lan là VĐV duy nhất của Việt Nam tham dự giải vô địch điền kinh thế giới lần thứ 18 - năm 2022

Sau Olympic Tokyo 2020, chuyên gia Vladimir Hristov (người Bulgaria) sẽ tiếp tục đồng hành với Quách Thị Lan tại giải vô địch thế giới.

Đồng hành và hỗ trợ Quách Thị Lan tại giải vô địch điền kinh thế giới lần thứ 18 tại Mỹ là chuyên gia Vladimir Hristov (người Bulgaria). Vị HLV này đã cùng với Quách Thị Lan tham gia Olympic Tokyo 2020. Hai thầy trò đã và đang có sự chuẩn bị tích cực nhất cho giải đấu quan trọng này.

Đây cũng là giải vô địch thế giới đầu tiên trong sự nghiệp của Quách Thị Lan. Nữ VĐV sinh ra và lớn lên tại Ngọc Lặc (Thanh Hóa) này quyết nỗ lực vượt lên chính mình tại giải đấu sắp tới. Quách Thị Lan hiện được xem là một trong những niềm tự hào của điền kinh Việt Nam.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]