Tin liên quan
Đọc nhiều
Hy vọng từ các môn thể thao mới
Thể thao Thanh Hóa trong nhiều năm qua đã quen thuộc với những gương mặt xuất sắc của các bộ môn thế mạnh như điền kinh, võ thuật karatedo, pencak silat, vovinam, taekwondo, bắn súng, vật...
Các VĐV bộ môn kick-boxing tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh.
Đây là những bộ môn trọng điểm của tỉnh ta, thường xuyên đem về những thành tích xuất sắc tại các giải đấu quốc gia và quốc tế. Nhờ đó, vị thế và thành tích của thể thao thành tích cao của Thanh Hóa đã được nâng lên đáng kể. Nếu như tại Đại hội TDTT lần thứ VI, Thanh Hóa chỉ xếp thứ 6 toàn đoàn thì đến kỳ đại hội lần thứ VII – năm 2014, đã có sự bứt phá mạnh mẽ với vị trí thứ 4, thành tích tốt nhất trong lịch sử. Thành công đó ngoài sự đóng góp của các bộ môn thế mạnh, còn có những tấm huy chương của các bộ môn mới.
Muay là một trong số những bộ môn mới được đưa vào huấn luyện vài năm trở lại đây và bước đầu cũng đã có sự phát triển nhanh, bắt kịp được với các địa phương khác trên cả nước. Bộ môn võ thuật có xuất xứ từ Thái Lan này đã trở thành nội dung thi đấu quen thuộc tại các kỳ SEA Games, có hệ thống giải cấp châu Á và thế giới. Nhận thấy đây là bộ môn có nhiều tiềm năng, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định chọn và bắt đầu xây dựng lực lượng để đào tạo và huấn luyện bộ môn này. Huấn luyện viên (HLV) Đinh Công Sơn – người từng là vận động viên (VĐV) kỳ cựu đã giành nhiều thành tích ở bộ môn pencak silat cho thể thao Việt Nam đã được “chọn mặt gửi vàng” để đặt những viên gạch đầu tiên cho bộ môn muay. Ở thời điểm đó, nòng cốt các VĐV đầu tiên của bộ môn muay chủ yếu là từ pencak silat chuyển sang. Điều đáng mừng là đội ngũ HLV, VĐV sau một thời gian cùng nhau làm việc đã gặt hái được những thành tích tốt. Và đến năm 2017, lần đầu tiên, đoàn Thanh Hóa đã giành được vị trí thứ nhất ở nhóm tuổi 17 và top 3 toàn đoàn tại giải vô địch quốc gia; giành vị trí thứ nhì tại giải Cúp các câu lạc bộ toàn quốc. Các VĐV như Quách Thị Hoài, Hàn Thị Thúy là những cái tên quen thuộc trên bục nhận Huy chương Vàng (HCV) của Muay Thanh Hóa ở các giải đấu quốc gia. Trên bình diện quốc tế, Muay Thanh Hóa đã có HCV thế giới năm 2013, HCV châu Á (2012), 2 HCV tại giải trẻ thế giới (2016), 1 HCB tại SEA Games 2017 và nhiều thành tích khác...
Khác với muay, các môn quyền anh (boxing) và kick-boxing sau hơn 20 năm vắng bóng, đã được tái lập và có sự đầu tư phù hợp, đã dần khẳng định được ưu thế và có sự đóng góp vào thành tích của thể thao Thanh Hóa những năm gần đây. Hầu như năm nào, quyền anh cũng giành được HCV tại giải trẻ và giải vô địch quốc gia. Trong khi đó, kick-boxing cũng có sự tiến bộ nhanh chóng tại các giải đấu quốc gia và được xem là một trong những bộ môn thế mạnh mới của thể thao Thanh Hóa. Vị trí mà kick-boxing giành được là nằm trong top 5 toàn đoàn. Bộ môn này mới được đưa vào huấn luyện từ năm 2010, nhưng đều giành được thành tích khá tốt, thường xuyên nằm trong top 5 tại các giải cấp quốc gia. Năm 2018, các VĐV kick-boxing Thanh Hóa giành vị trí thứ 3 toàn đoàn tại giải trẻ quốc gia và lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 2 tại giải vô địch quốc gia với 2 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ. Đây được xem là sự chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội TDTT toàn quốc sắp tới.
Bên cạnh các bộ môn võ thuật nói trên, các bộ môn, như: Khiêu vũ thể thao (dance sport), đấu kiếm, bắn cung, bắn đĩa bay... cũng là những niềm hy vọng mới cho thể thao Thanh Hóa tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm nay, cũng như những mục tiêu xa hơn như SEA Games 2019, các giải đấu cấp châu lục. Là địa phương không mạnh về dance sport và lại đầu tư khá muộn, song bộ môn này sau khoảng hơn 5 năm trở lại đây đã bước đầu đem về những thành tích cho thể thao Thanh Hóa. Lần đầu góp mặt tại Đại hội TDTT toàn quốc cách đây 4 năm, dance sport đã bất ngờ đem về 2 tấm HCV quý giá. Sau thời gian đầu tư có trọng điểm hơn, dance sport Thanh Hóa đã và đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ đại hội TDTT lần thứ VIII này với mục tiêu giành được thành tích cao hơn.
Ông Lê Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh cho biết: Để đáp ứng công tác phát triển và tạo ra sự chuyển biến mới cho thể thao thành tích cao, việc bổ sung thay thế các bộ môn phù hợp với yêu cầu và tình hình mới là điều rất cần thiết. Thể thao Thanh Hóa trong gần chục năm trở lại đây đã bổ sung thêm nhiều bộ môn mới để đầu tư có trọng tâm, dài hơi hơn. Trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn song ngành thể thao Thanh Hóa vẫn bảo đảm thực hiện đầy đủ đúng quy định về cơ chế, chính sách cho các HLV, VĐV; tạo điều kiện tốt nhất về nơi tập luyện, thi đấu, trang thiết bị, dụng cụ, tích cực tham gia thi đấu tại các giải đấu quốc gia, cũng như không ngừng nâng cao chất lượng công tác đào tạo trẻ. Theo nhận định, các bộ môn thể thao mới của Thanh Hóa nói trên có thể đem về trên 10 tấm HCV tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm nay, chiếm ít nhất 1/3 mục tiêu mà đoàn thể thao Thanh Hóa đã đặt ra. Điều này khẳng định, vị trí và vai trò của các bộ môn này trong thành tích của thể thao tỉnh nhà trên bình diện quốc gia và quốc tế trong thời gian tới.
{name} - {time}
- 2024-04-25 16:07:00
Sẵn sàng cho Lễ khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước cấp quốc gia 2024
- 2024-04-25 12:59:00
Tuyên dương, khen thưởng VĐV Thanh Hóa đạt thành tích xuất sắc tại Giải cúp CLB Yoga quốc gia 2024
- 2018-10-12 21:43:04
Kỳ 3: Phía sau “chiếc vương miện” của Hà Nội FC
Bế mạc Giải bóng đá khối cơ quan doanh nghiệp TP Thanh Hóa mở rộng lần thứ IV - Cúp Bia Thanh Hóa năm 2018
“Kình ngư” 18 tuổi Nguyễn Huy Hoàng giành HCV Olympic trẻ 2018
15 đội bóng tham gia Giải bóng đá các câu lạc bộ huyện Hậu Lộc năm 2018
Olympic trẻ 2018: Huy Hoàng xuất sắc giành huy chương vàng
Vượt qua Hà Nội FC, Becamex Bình Dương gặp FLC Thanh Hóa ở chung kết Cúp Quốc gia 2018
Tập huấn nâng cao trình độ, chất lượng chuyên môn trọng tài bộ môn Muay
AFC phạt VFF 12.500 USD do để cổ động viên Việt Nam đốt pháo sáng
Asian Para Games 2018: Việt Nam thêm 7 HC trong ngày thứ 4
Asian Para Games: Thanh Tùng phá kỷ lục của đại hội từ năm 2010