(Baothanhhoa.vn) - Ronaldo bị chỉ trích trong ngày Goncalo Ramos lập hattrick; Qatar tháo dỡ sân vận động 974; các cầu thủ Tây Ban Nha tập đá tới 1.000 quả phạt đền và bị loại sau loạt đá penalty;... là những thông tin bóng đá đáng chú ý sáng nay (7/12)

HLV Santos cao tay, Bồ Đào Nha đại thắng. Tây Ban Nha tập đá 1.000 quả phạt đền và bị loại trên chấm luân lưu.

Ronaldo bị chỉ trích trong ngày Goncalo Ramos lập hattrick; Qatar tháo dỡ sân vận động 974; các cầu thủ Tây Ban Nha tập đá tới 1.000 quả phạt đền và bị loại sau loạt đá penalty;... là những thông tin bóng đá đáng chú ý sáng nay (7/12)

HLV Santos cao tay, Bồ Đào Nha đại thắng. Tây Ban Nha tập đá 1.000 quả phạt đền và bị loại trên chấm luân lưu.

Tây Ban Nha cũng vượt qua Anh và Italia để trở thành đội thua luân lưu nhiều nhất trong lịch sử World Cup.

HLV Santos cao tay; Ronaldo bị chỉ trích

Bồ Đào Nha giành chiến thắng với tỷ số ấn tượng 6-1 trước Thụy Sĩ để tiến vào tứ kết World Cup 2022. Tuy nhiên trong trận đấu này, Ronaldo chỉ vào sân từ ghế dự bị và không ghi bàn.

HLV Santos cao tay, Bồ Đào Nha đại thắng. Tây Ban Nha tập đá 1.000 quả phạt đền và bị loại trên chấm luân lưu.

Ronaldo vỗ tay cảm ơn CĐV rồi nhanh chóng rời khỏi sân.

Có vẻ điều đó khiến tâm trạng của CR7 không vui nên anh tiếp tục có hành động khiến các CĐV chướng mắt. Một ống kính trên khán đài sân Lusail Iconic đã bắt được khoảnh khắc Ronaldo bỏ về sớm trong khi các cầu thủ Bồ Đào Nha vẫn đang ăn mừng và tri ân các CĐV.

Cựu danh thủ bóng đá Australia - Craig Foster cũng chứng kiến được những hành động của Ronaldo. Ông chỉ trích CR7 ngay trên sóng truyền hình: “Tôi chẳng thể hiểu nổi hành động của Ronaldo. Tại sao cậu ta có thể bỏ về trước khi cả đội đang tri ân CĐV như vậy chứ?”

Tất nhiên các cậu ấy thất vọng vì không được đá chính. Tính cách của Ronaldo có lẽ ai cũng hiểu. Nhưng đáng lẽ Ronaldo cần ở lại ăn mừng chiến thắng của Bồ Đào Nha".

Các CĐV của Bồ Đào Nha cũng không còn tin tưởng vào Ronaldo, nhất là khi chứng kiến Goncalo Ramos chơi quá ấn tượng trước Thụy Sĩ. Ghi nhận được trên Twitter, nhiều CĐV Bồ Đào Nha mong muốn HLV Santos tiếp tục đày CR7 lên ghế dự bị ở giai đoạn tiếp theo tại World Cup 2022.

Trong khi đó, báo chí khen HLV Santos cao tay vì xếp Ronaldo dự bị. Tờ A Bola của Bồ Đào Nha giật dòng tít ngắn gọn: “Bồ Đào Nha vùi dập đối thủ, đi tiếp vào tứ kết”. Trong bài viết có đoạn: “Màn trình diễn tuyệt vời của Bồ Đào Nha đánh bại Thụy Sĩ, với cú hat-trick của Goncalo Ramos trong ngày Cristiano Ronaldo vào sân từ băng ghế dự bị”.

HLV Santos cao tay, Bồ Đào Nha đại thắng. Tây Ban Nha tập đá 1.000 quả phạt đền và bị loại trên chấm luân lưu.

Hattrick của Goncalo Ramos cũng là hattrick đầu tiên tại World Cup năm nay.

Hãng tin ESPN phân tích: “HLV Fernando Santos đã đưa ra hai quyết định quan trọng với việc lựa chọn đội hình xuất phát và ông ấy không thể yêu cầu một kết quả cuối cùng tốt hơn. Điều đáng ngạc nhiên nhất, chắc chắn là thay Cristiano Ronaldo bằng Ramos, cầu thủ này mới chỉ có 33 phút thi đấu quốc tế trước khi trận đấu này bắt đầu, nhưng tiền đạo của Benfica đã đền đáp niềm tin của ông bằng 3 bàn thắng”.

Hattrick của Goncalo Ramos cũng là hattrick đầu tiên tại World Cup năm nay.

HLV Santos cao tay, Bồ Đào Nha đại thắng. Tây Ban Nha tập đá 1.000 quả phạt đền và bị loại trên chấm luân lưu.

Cũng trận đấu này, trung vệ kỳ cựu Pepe đã lập kỷ lục trở thành cầu thủ cao tuổi nhất ghi bàn tại một VCK World Cup (39 tuổi).

Tây Ban Nha lập kỷ lục tệ nhất lịch sử World Cup

Morocco là đội bị đánh giá thấp hơn so với Tây Ban Nha khi bước vào vòng 1/8 World Cup 2022. Tuy nhiên “Bò tót” vẫn nhận kết quả thất vọng trước Morocco khi không thể giải quyết được đối thủ trong cả 2 hiệp chính và hiệp phụ.

HLV Santos cao tay, Bồ Đào Nha đại thắng. Tây Ban Nha tập đá 1.000 quả phạt đền và bị loại trên chấm luân lưu.

Busquets là 1 trong 3 cầu thủ Tây Ban Nha đá hỏng luân lưu.

Hòa 0-0, hai đội bước vào loạt sút luân lưu. Các cầu thủ Tây Ban Nha tiếp tục có màn thể hiện đáng quên. Họ không thực hiện thành công quả 11m nào, trong khi đó Morocco thực hiện thành công 3 quả, qua đó thẳng tiến vào tứ kết World Cup 2022.

Việc thua Morocco khiến Tây Ban Nha trở thành đội bóng nhận nhiều thất bại nhất trên chấm luân lưu trong lịch sử World Cup với 4 trận đấu hỏng ăn. Trước đó, Tây Ban Nha từng thất bại trong loạt luân lưu ở World Cup 1986 trước Bỉ, World Cup 2002 trước Hàn Quốc và World Cup 2018 trước Nga.

Đáng nói, từ sau khi bị Ý loại ở bán kết EURO 2020, các cầu thủ Tây Ban Nha đã luyện tập đá 1.000 quả phạt đền.

“Đối với chúng tôi, luân lưu không phải trò may rủi. Càng luyện tập nhiều thì tỷ lệ thành công sẽ càng cao. Chúng tôi có 3 thủ môn giỏi và có thể định đoạn trận đấu nếu buộc phải phân định trong loạt luân lưu", HLV Enrique chia sẻ trước trận đấu.

Qatar tháo dỡ sân vận động 974 sau khi hoàn thành "sứ mệnh"

Sau khi trận đấu giữa Brazil và Hàn Quốc kết thúc, sân vận động làm từ 974 chiếc container ở thủ đô Doha (Qatar) coi như hoàn thành xong “sứ mệnh” và sẽ được dỡ bỏ.

HLV Santos cao tay, Bồ Đào Nha đại thắng. Tây Ban Nha tập đá 1.000 quả phạt đền và bị loại trên chấm luân lưu.

974 là sân vận động làm từ 974 chiếc container.

Sân 974 là nơi tổ chức 6 trận tại vòng bảng gồm Mexico hòa Ba Lan 0-0, Bồ Đào Nha thắng Ghana 3-2, Pháp thắng Đan Mạch 2-1, Brazil thắng Thụy Sĩ 1-0, Argentina thắng Ba Lan 2-0, Serbia thua Thụy Sĩ 2-3 và trận Hàn Quốc thua Brazil 1-4.

974 là sân vận động đầu tiên trên thế giới có mái che có thể tháo dỡ hoàn toàn. Đây cũng là sân vận động duy nhất trên thế giới được thiết kế từ các container tái chế, nằm gần bến cảng phía Đông của Doha.

Sân vận động này có sức chứa 40.000 người. Sân đấu này được thiết kế dựa trên nguồn cảm hứng từ hoạt động thương mại trên biển của Qatar.

974 là mã số quốc tế của nước chủ nhà World Cup 2022 và cũng chính là số container vận chuyển được sử dụng trong quá trình xây dựng sân đấu này. “Tính bền vững” và “sự táo bạo” là thông điệp Qatar muốn gửi gắm qua sân vận động đặc biệt này.

974 còn là sân vận động duy nhất của World Cup 2022 không cần đến hệ thống làm mát nhân tạo. Do vậy, các trận đấu tại đây thường được bố trí vào thời gian muộn hơn. Vị trí gần biển của 974 cũng tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tháo dỡ và di dời.

Trước khi giải đấu này khởi tranh, Chính phủ Qatar cam kết sẽ phá dỡ 974 chiếc container và vận chuyển các vật liệu sang những nước cần chúng để tái sử dụng.

Dự kiến, 974 sẽ được vận chuyển và lắp ráp lại tại Maldonado (Uruguay) để dành cho World Cup 2030 trong trường hợp quốc gia Nam Mỹ này giành được quyền đăng cai.

Di Maria bình phục chấn thương

Sau chiến thắng 2-0 trước Ba Lan ở lượt trận cuối vòng bảng, tiền vệ Angel Di Maria bị căng cơ. Điều này khiến cầu thủ sinh năm 1988 bỏ lỡ cuộc đối đầu Australia tại vòng 1/8 World Cup 2022 vừa qua.

Trong buổi tập mới nhất, tiền vệ 34 tuổi mang tin vui tới cho ĐT Argentina. Di Maria đã trở lại tập luyện và hoàn thành giáo án ban huấn luyện đưa ra.

HLV Santos cao tay, Bồ Đào Nha đại thắng. Tây Ban Nha tập đá 1.000 quả phạt đền và bị loại trên chấm luân lưu.

Di Maria trở lại tập luyện cùng ĐT Argentina sau khi bình phục chấn thương.

Thiếu vắng Di Maria trong trận gặp Australia, Argentina đã trải qua không ít khó khăn khi thiếu đi sự đột biến trong lối chơi. Những vũ công Tango phải nhờ tới khoảnh khắc xuất thần của Lionel Messi và sự thiếu tập trung của hàng thủ đối phương để có được những bàn thắng, qua đó giành chiến thắng 2-1 chung cuộc.

Trận đấu giữa Hà Lan và Argentina tại Tứ kết World Cup 2022 diễn ra vào 2h ngày 10/12 tới (giờ Việt Nam).

N.H (Tổng hợp)

Nguồn ảnh: Getty, AFP.


N.H (Tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]