(Baothanhhoa.vn) - Chiều 12-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức lễ ký kết và ra mắt nhà tài trợ cho đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa. Công ty Xi măng Long Sơn chính thức trở thành nhà tài trợ cho đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa từ vòng 2 giải vô địch bóng chuyền quốc gia.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ ký kết và ra mắt nhà tài trợ cho đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa

Chiều 12-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức lễ ký kết và ra mắt nhà tài trợ cho đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa. Công ty Xi măng Long Sơn chính thức trở thành nhà tài trợ cho đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa từ vòng 2 giải vô địch bóng chuyền quốc gia.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ ký kết và ra mắt nhà tài trợ cho đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến lễ ký kết.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, nhà tài trợ Công ty Xi măng Long Sơn, ban huấn luyện và các VĐV đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ ký kết và ra mắt nhà tài trợ cho đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu dự buổi lễ

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở VHTTDL đã báo cáo sơ lược về đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa. Theo đó, đội Bóng chuyền nữ Thanh Hoá được thành lập từ năm 1979, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, bóng chuyền Thanh Hoá đã giành được nhiều thành tích đáng ghi nhận, thường xuyên nằm trong tốp các đội mạnh toàn quốc được quyền tham gia giải vô địch quốc gia (VĐQG) hằng năm. Thành tích cao nhất là xếp thứ tư giải vô địch toàn quốc các năm 2012 – 2016 và năm 2018.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ ký kết và ra mắt nhà tài trợ cho đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa

Lãnh đạo Sở VHTTDL báo cáo sơ lược về đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa.

Những năm gần đây, do tình hình khó khăn về kinh phí tập huấn, thi đấu trong và ngoài nước, chế độ chính sách thấp hơn các đội trong nước và kinh phí thuê vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) nước ngoài hạn chế, nên thành tích của đội sụt giảm và liên tục nằm trong tốp các đội có nguy cơ bị tụt hạng. Năm 2023 sau 4 trận thua ở vòng 1, đội bóng chuyền nữ Thanh Hoá đang tạm xếp thứ 5/5 đội tại bảng B (cùng Bộ Tư lệnh Thông tin, VTV Bình Điền Long An, TP Hồ Chí Minh, Hóa chất Đức Giang – Tia Sáng) tại giải VĐQG.

Hiện tại, đội bóng chuyền nữ Thanh Hoá gồm 9 HLV trong đó có 4 HLV tuyến tỉnh, 3 HLV tuyến trẻ và 2 HLV năng khiếu. Đội có 31 VĐV trong đó có 11 VĐV tuyến tỉnh, 8 VĐV tuyến trẻ và 12 VĐV tuyến năng khiếu.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ ký kết và ra mắt nhà tài trợ cho đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa

Đội trưởng đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa Lê Thị Lan phát biểu tại buổi lễ.

Trong những năm qua, ngoài nguồn kinh phí được ngân sách cấp, đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa có thêm kinh phí tài trợ từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cụ thể: năm 2011 là 500 triệu đồng, năm 2012 – 2019 là 1 tỷ đồng/năm từ Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông. Năm 2020 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ EURO tài trợ 2 tỷ đồng/năm. Năm 2021 Công ty CP Giáo dục Thủ đô tài trợ 2 tỷ đồng/năm. Năm 2022 tập đoàn Hà Phú tài trợ 2 tỷ đồng/năm. Dù vậy, số kinh phí đã tài trợ hằng năm là rất thấp so với mặt bằng chung các đội tham dự giải VĐQG. Do đó, đội bóng chuyền nữ Thanh Hoá rất cần một nhà tài tài trợ mới với nguồn kinh phí hỗ trợ cao hơn để phấn đấu cải thiện vị trí, thành tích tại giải VĐQG 2023 và những mùa giải tiếp theo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ ký kết và ra mắt nhà tài trợ cho đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa

Trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Công ty Xi măng Long Sơn và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nghi thức ký kết tài trợ. Đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa sẽ chính thức mang tên Xi măng Long Sơn Thanh Hóa kể từ vòng 2 giải VĐQG năm 2023. Theo thỏa thuận ký kết, Công ty Xi măng Long Sơn tài trợ cho đội bóng chuyền nữ Thanh Hoá với mức tài trợ khoảng 4,4 tỷ đồng/năm. Nguồn kinh phí này sẽ giúp đội bóng có sự ổn định về tài chính, từ đó có sự tăng cường lực lượng VĐV, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, tập luyện, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu trụ hạng ở mùa giải 2023, phấn đấu dần lấy lại vị trí tốp các đội dẫn đầu trong những năm tiếp theo. Ngoài ra, Công ty Xi măng Long Sơn cũng đã trao tặng đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa 1 xe ô tô để tiện cho việc di chuyển, thi đấu. Đây là món quà ý nghĩa của nhà tài trợ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ ký kết và ra mắt nhà tài trợ cho đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng quà lưu niệm cho nhà tài trợ Công ty Xi măng Long Sơn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ ký kết và ra mắt nhà tài trợ cho đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thành Trung - Phó Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Long Sơn khẳng định, việc quyết định trở thành nhà tài trợ cho đội bóng chuyền nữ tỉnh Thanh Hóa là hoạt động ý nghĩa nhằm tạo điều kiện tốt hơn, đầy đủ hơn cho các VĐV tài năng thể thao tập luyện, tham gia thi đấu cống hiến cho thể thao Thanh Hóa và thể thao nước nhà. Với vai trò là nhà tài trợ, Công ty cam kết sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, qua đó góp phần cải thiện và nâng cao thành tích cho đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa tại mùa giải 2023 và những năm tiếp theo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ ký kết và ra mắt nhà tài trợ cho đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời cảm ơn chân thành về sự đóng góp quý báu, thiết thực mà Công ty Xi măng Long Sơn - Một thương hiệu sản xuất xi măng lớn, uy tín dành cho đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa nói riêng và sự nghiệp thể thao của tỉnh nói chung. Đây là tiền đề, là điều kiện vật chất có ý nghĩa rất quan trọng để giúp Đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa nâng cao điều kiện luyện tập, thi đấu, qua đó không ngừng cải thiện, nâng cao thành tích tại giải VĐQG.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ ký kết và ra mắt nhà tài trợ cho đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở VHTTDL, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT sử dụng đúng mục đích, hiệu quả kinh phí được tài trợ; tiếp tục có chiến lược, kế hoạch trong việc đào tạo, bồi dưỡng các tuyến VĐV, xây dựng đội tuyển bóng chuyền nữ có chất lượng, thi đấu đạt được các mục tiêu đã đề ra. Ban huấn luyện tiếp tục dành trí tuệ, sự tâm huyết trong việc đào tạo các VĐV, xây dựng đội bóng chuyền nữ có đấu pháp, chiến thuật hợp lý, lối đánh sáng tạo, nhiệt huyết, kiên cường, mang đậm bản sắc xứ Thanh, quyết tâm cao nhất trong thi đấu và giành thành tích cao tại các trận đấu tại Vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG năm 2023. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị báo chí, truyền thông kịp thời quảng bá, lan tỏa sâu rộng thương hiệu, uy tín của nhà tài trợ theo đúng cam kết và đảm bảo quyền lợi cho Nhà tài trợ theo quy định.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ ký kết và ra mắt nhà tài trợ cho đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa

Đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và nhà tài trợ tặng hoa chúc mừng đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa.

Vòng 2 – Giải bóng chuyền VĐQG 2023 diễn ra từ ngày 3 đến 26-11. Đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa sẽ có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, lực lượng VĐV, đi tập huấn, cũng như tham gia các giải, trận đấu giao hữu chuẩn bị cho vòng đấu quyết định này.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ ký kết và ra mắt nhà tài trợ cho đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa

Lãnh đạo Sở VHTTDL trao tặng áo đấu của đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa cho nhà tài trợ Công ty Xi măng Long Sơn.

Mạnh Cường - Nguyễn Lương


Mạnh Cường - Nguyễn Lương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]