Tin liên quan
Đọc nhiều
Trung Quốc đình chỉ cơ chế đối thoại kinh tế với Australia
Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) ngày 6/5 thông báo sẽ đình chỉ “vô thời hạn” tất cả các hoạt động trong khuôn khổ Đối thoại Kinh tế Chiến lược Trung Quốc - Australia , một bước lùi mới trong mối quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia.
Mối quan hệ song phương trở nên căng thẳng vào năm 2018, khi Australia công khai cấm Huawei tham gia phát triển mạng 5G của nước này. (Nguồn: vtc.vn)
Thông báo của NDR nói: “Trong thời gian gần đây, một số quan chức Chính phủ Khối thịnh vượng chung Australia đã đưa ra một loạt các biện pháp nhằm phá vỡ các hoạt động trao đổi và hợp tác bình thường giữa Trung Quốc và Australia vì tư duy từ thời Chiến tranh Lạnh và ý thức hệ kỳ thị". Tuy nhiên, Ủy ban không nêu rõ trong tuyên bố những biện pháp cụ thể nào đã thúc đẩy hành động này.
Ngay sau khi thông tin trên được đưa ra, đồng AUD đã giảm mạnh và xuống mức thấp nhất là 1 AUD đổi 0,7701 USD từ mức 0,7747 USD/AUD của hôm 5/5. Bộ trưởng Thương mại Australia Dan Tehan chưa đưa ra bình luận nào về quyết định của phía Trung Quốc. Cuộc họp cuối cùng theo cơ chế này được tổ chức tại Bắc Kinh vào năm 2017, khi Bộ trưởng Thương mại Australia ký thỏa thuận hợp tác về các dự án thuộc Sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI) ở các nước bên thứ ba. Song Australia đã từ chối ký các thỏa thuận về việc tham gia trực tiếp vào sáng kiến trên của Trung Quốc. Mối quan hệ song phương đã trở nên căng thẳng vào năm 2018, khi Australia trở thành quốc gia đầu tiên công khai cấm “gã khổng lồ” công nghệ Trung Quốc Huawei tham gia phát triển mạng 5G của nước này. Tình hình càng trở nên tồi tệ sau khi Trung Quốc tiến hành áp đặt một loạt lệnh trừng phạt thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của Australia, từ rượu vang đến than đá. Vào tháng Tư năm nay, Canberra đã hủy hai thỏa thuận thuộc BRI do bang Victoria của nước này thực hiện, khiến Đại sứ quán Trung Quốc cảnh báo rằng quan hệ song phương vốn đã căng thẳng có thể sẽ xấu đi. Sang tuần này, một số nguồn thạo tin cho biết Australia đang xem xét hợp đồng cho thuê cảng Darwin ở miền Bắc nước này kéo dài 99 năm cho một công ty Trung Quốc. Trong 12 tháng tính đến tháng 3/2021, Australia đã xuất khẩu lượng hàng hóa (không bao gồm dịch vụ) có tổng trị giá 149 tỷ AUD (115,04 tỷ USD) sang Trung Quốc, trong đó quặng sắt là sản phẩm chủ lực của nước này.
Theo THX
{name} - {time}
- 2024-04-19 08:30:00
Ukraine cần ít nhất 42 tỷ USD trong năm 2024 cho tái thiết
- 2024-04-19 08:08:00
Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết ủng hộ Palestine là thành viên Liên hợp quốc
- 2021-05-06 08:21:00
Tổng thống Israel cân nhắc ứng cử viên thành lập chính phủ mới
Malaysia tái áp đặt Lệnh kiểm soát di chuyển tại thủ đô Kuala Lumpur
EU công bố kế hoạch giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài
Phiến quân IS tấn công làm nổ khu vực giếng dầu tại miền Bắc Iraq
WHO thành lập trung tâm thu thập thông tin đại dịch toàn cầu tại Đức
EU ra quy định mới hạn chế các thương vụ thâu tóm của nước ngoài
Mỹ không kích nhằm hỗ trợ lực lượng Afghanistan chống Taliban
Facebook tiếp tục khóa tài khoản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump
Trung Quốc dự báo điểm rơi của mảnh vỡ tên lửa Trường Chinh 5B
Indonesia thu giữ hơn 581 kg ma túy đá từ vùng “Tam giác Vàng”