Cơ quan phòng chống và kiểm soát dịch COVID-19 của tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) ngày 8/8 cho biết hơn 8.500 người từ 18 tỉnh trên khắp Trung Quốc đã được huy động tới tỉnh này để hỗ trợ ứng phó với đợt bùng phát dịch bệnh mới nhất tại đây.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trung Quốc điều hơn 8.500 người tới tỉnh Hải Nam hỗ trợ phòng dịch

Cơ quan phòng chống và kiểm soát dịch COVID-19 của tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) ngày 8/8 cho biết hơn 8.500 người từ 18 tỉnh trên khắp Trung Quốc đã được huy động tới tỉnh này để hỗ trợ ứng phó với đợt bùng phát dịch bệnh mới nhất tại đây.

Trung Quốc điều hơn 8.500 người tới tỉnh Hải Nam hỗ trợ phòng dịchMột tình nguyện viên làm việc tại một địa điểm thử nghiệm axit nucleic ở Tam Á, tỉnh Hải Nam , miền Nam Trung Quốc, ngày 7/8. (Nguồn: Tân hoa xã)

Tính tới chiều 8/8, tỉnh Hải Nam ghi nhận 1.042 ca mắc COVID-19 và 465 ca không có biểu hiện triệu chứng kể từ ngày 1/8, thời điểm ghi nhận những ca đầu tiên ở thành phố Tam Á.

Tính tới 7h sáng 8/8, chính quyền tỉnh Hải Nam đã quy định 250 khu vực trong tỉnh có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 và 145 khu vực có nguy cơ lây nhiễm vừa phải.

Theo Cơ quan phòng chống và kiểm soát dịch COVID-19 tỉnh Hải Nam, lực lượng hỗ trợ đến tỉnh này sẽ tham gia vào khảo sát và giám sát về dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm cũng như góp sức trong công tác điều trị.

Trong khi đó, thiết bị có thể xét nghiệm acid nucleic đối với 1,15 triệu mẫu bệnh phẩm/ngày đã được chuyển tới tỉnh Hải Nam.

Theo THX


Theo THX

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]