Tổng thống Donald Trump nói “vẫn đang cân nhắc” điều chỉnh lực lượng Mỹ đồn trú tại Italia

(Baothanhhoa.vn) - Theo thông tin từ phía Italy ngày 9/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại cho biết ông “vẫn đang cân nhắc” việc điều chỉnh lực lượng Mỹ đồn trú tại Italia.

Tổng thống Donald Trump nói “vẫn đang cân nhắc” điều chỉnh lực lượng Mỹ đồn trú tại Italia

Theo thông tin từ phía Italy ngày 9/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại cho biết ông “vẫn đang cân nhắc” việc điều chỉnh lực lượng Mỹ đồn trú tại Italia.

Tổng thống Donald Trump nói “vẫn đang cân nhắc” điều chỉnh lực lượng Mỹ đồn trú tại Italia

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói “vẫn đang cân nhắc” điều chỉnh lực lượng Mỹ đồn trú tại Italia. Ảnh: Corriere.

Một ngày sau cuộc gặp tại Rome giữa Thủ tướng Italia Giorgia Meloni và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong cuộc điện đàm độc quyền với tờ Corriere della Sera, khi được hỏi liệu Italia có thể cung cấp tàu quét mìn sau lệnh ngừng bắn ở Iran hay không, tổng thống Mỹ nhắc lại: “Italia đã không có mặt khi chúng tôi cần họ”. Đây là lời ám chỉ đến việc thiếu sự hỗ trợ cho cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran và việc từ chối cho phép tiếp cận căn cứ Sigonella của Italia. Trong cuộc phỏng vấn tổng thống Mỹ từ chối bình luận về việc điều động quân đội từ Đức đến mặt trận phía đông của NATO, nhưng xác nhận rằng ông “vẫn đang cân nhắc” việc rút quân Mỹ khỏi các căn cứ của Italia.

Được biết, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto đã phản hồi rằng ông “không thể hiểu được” các phát biểu liên quan. Ông cho biết Italia đang phối hợp với một số quốc gia để chuẩn bị triển khai nhiệm vụ rà phá bom mìn và hộ tống tại eo biển Hormuz.

Tổng thống Donald Trump nói “vẫn đang cân nhắc” điều chỉnh lực lượng Mỹ đồn trú tại Italia

Tính đến cuối năm 2025, Mỹ duy trì khoảng 12.700 quân nhân tại Italia theo diện triển khai dài hạn, đưa Italy trở thành quốc gia có lực lượng Mỹ đồn trú lớn thứ hai tại châu Âu, chỉ sau Đức. Ảnh: Caliber.

Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, tính đến cuối năm 2025, Mỹ duy trì khoảng 12.700 quân nhân tại Italia theo diện triển khai dài hạn, đưa Italy trở thành quốc gia có lực lượng Mỹ đồn trú lớn thứ hai tại châu Âu, chỉ sau Đức.

Thời gian gần đây, ông Trump liên tiếp chỉ trích Đức và đe dọa cắt giảm lực lượng Mỹ tại nước này. Ngày 2/5, ông cho biết số quân Mỹ rút khỏi Đức sẽ “cao hơn nhiều” so với 5.000 người. Đến ngày 8/5, ông tiếp tục nói với báo giới rằng có thể sẽ rút một phần lực lượng Mỹ khỏi Đức và điều chuyển sang Ba Lan.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Lee: Hàn Quốc cần tự đảm nhận trách nhiệm quốc phòng với tư cách một quốc gia có chủ quyền

Tổng thống Lee: Hàn Quốc cần tự đảm nhận trách nhiệm quốc phòng với tư cách một quốc gia có chủ quyền

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung mới đây tái khẳng định lập trường ủng hộ việc chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ cho Hàn Quốc, cho rằng Seoul cần tự đảm nhận trách nhiệm quốc phòng với tư cách một quốc gia có chủ quyền.
Mỹ - Iran chuẩn bị nối lại đàm phán hạt nhân tại Thụy Sĩ

Mỹ - Iran chuẩn bị nối lại đàm phán hạt nhân tại Thụy Sĩ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Trung Đông, ông Steve Witkoff, đang trên đường tới Thụy Sĩ để tham gia vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran nhằm hướng tới một thỏa thuận hạt nhân lâu dài, sau khi hai bên ký bản ghi nhớ và đạt được...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh